Hai nhóm tàu sân bay Mỹ tập trận ở nơi tàu Liêu Ninh vừa rời đi: Thông điệp gửi TQ?

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cuối tuần qua đã tổ chức tập trận quân sự rầm rộ ở vùng biển phía đông nam đảo Okiwana, Nhật Bản, cách không xa nơi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận suốt 3 tuần.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hôm 28 và 29.5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Ronald Reagan phối hợp tác chiến đồng thời ở vùng biển phía đông nam đảo Okinawa, Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Bắc Kinh, viện dẫn các dữ liệu hàng hải công khai và ảnh chụp vệ tinh.

Hạm đội 7 của hải quân Mỹ thông báo cuộc tập trận của hai tàu sân bay vào ngày 29.5, nhưng không tiết lộ vị trí chính xác. Hình ảnh do vệ tinh thương mại chụp được xác nhận địa điểm diễn ra tập trận nằm ở phía đông nam đảo Okinawa.

Hai tàu sân bay Mỹ phối hợp tập trận không lâu sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh rời khu vực này, quay về Biển hoa Đông, qua eo biển Miyako.

Theo Bộ quốc phòng Nhật Bản, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tập trận suốt 3 tuần ở phía đông Đài Loan kể từ ngày 1.5. Đây là cuộc tập trận dài nhất và có cường độ cao nhất của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.

Một chuyên gia quân sự giấu tên ở Bắc Kinh nhận định trên tờ Hoàn Cầu rằng, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa nhóm tác chiến tàu sân bay tới tập trận ở cùng một khu vực, cho thấy vùng biển phía đông Đài Loan và đông nam đảo Okinawa có vị trí chiến lược quan trọng, trong trường hợp xung đột Mỹ-Trung nổ ra vì Đài Loan.

Bằng cách huy động hai tàu sân bay tập trận ngay sau tàu Liêu Ninh, Mỹ đang cố gắng thể hiện sự ủng hộ với phe “chủ trương ly khai” ở Đài Loan. Chuyên gia giấu tên nói đây là tín hiệu sai lầm của Mỹ và càng khiến tình hình khu vực trở nên tồi tệ hơn.

Trong chiến lược thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực, cô lập và phong tỏa toàn diện hòn đảo là ưu tiên hàng đầu của quân đội Trung Quốc.

Các tàu sân bay Trung Quốc như tàu Liêu Ninh có nhiệm vụ phong tỏa chặt vùng biển phía đông Đài Loan, ngăn hòn đảo nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh. 

Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ ở khu vực có năng lực rất lớn, do Mỹ có một căn cứ quân sự lớn trên đảo Okinawa, giúp gây sức ép Trung Quốc ở phía đông Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden nói về phản ứng của Mỹ nếu Trung Quốc thu hồi Đài Loan bằng vũ lực

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra câu trả lời khi được hỏi rằng liệu Washington có sẵn sàng can thiệp quân sự hay không nếu Bắc Kinh thu hồi Đài Loan bằng vũ lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN