Em gái ông Kim Jong-un lên án chuyện Mỹ định gửi xe tăng cho Ukraine

Bà Kim Yo-jong nhấn mạnh Mỹ đang leo thang tình hình chiến sự bằng cách cung cấp cho Ukraine xe tăng để nước này đối đầu với Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 27-1 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong chỉ trích chính quyền Mỹ vì quyết định gửi xe tăng cho Ukraine để chống lại Nga, nói rằng Washington đang vượt qua "lằn ranh đỏ".

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong. Ảnh: RODONG SINMUN

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong. Ảnh: RODONG SINMUN

Bà Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 thông báo Washington sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine nhằm giúp nước này chống lại Nga.

"Mỹ, quốc gia đã khiến cả lục địa châu Âu đối mặt nguy cơ xung đột nghiêm trọng và gây ra những lo ngại lớn nhỏ, hiện đang tiếp tục vượt qua lằn ranh đỏ” - bà Kim, Phó chủ nhiệm Uỷ ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố.

“Tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ leo thang tình hình chiến sự bằng cách cung cấp cho Ukraine các khí tài quân sự để tiến công và tôi lên án mạnh mẽ việc này” - bà Kim nói thêm.

Theo em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, ý đồ đằng sau việc Mỹ viện trợ xe tăng cho Kiev là nhằm thực hiện mục tiêu bá quyền thông qua cách mở rộng hơn nữa cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine nhằm tiêu diệt Nga.

Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng gửi một lượng lớn đạn pháo và các loại đạn dược khác tới Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Tuy nhiên Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháp lên tiếng về việc Mỹ, Đức thông báo gửi xe tăng cho Ukraine

Tuyên bố của Paris được đưa ra sau phát biểu gây tranh cãi của Ngoại trưởng Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN