Đức ra tuyên bố quan trọng về quân đội, về NATO

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, lực lượng của NATO sẽ được mở rộng và mạnh mẽ hơn khi Đức đặt mục tiêu sở hữu quân đội lớn mạnh nhất NATO, chỉ sau Mỹ.

Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz (ảnh: RT)

Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz (ảnh: RT)

“Quân đội Đức sẽ có đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông NATO”, RT hôm 23.6 dẫn phát biểu của ông Olaf Scholz tại Quốc hội Đức.

Ông Scholz nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu này, Đức sẽ đầu tư lớn và biến quân đội nước này trở thành lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ các thành viên châu Âu thuộc NATO.

“Đức sẽ bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ NATO”, ông Scholz phát biểu và nhấn mạnh, các thành viên NATO ở khu vực Đông Âu có thể tin tưởng vào quân đội Đức. Ông Scholz cho biết, Đức sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu và xung quanh Biển Baltic.

Một trong số các nước thành viên NATO có quân đội Đức duy trì thường trực là Lithuania. Từ tuần trước, căng thẳng giữa Lithuania và Nga đã leo thang sau khi quốc gia vùng Baltic áp lệnh cấm vận chuyển nhiều nhóm hàng hóa quan trọng từ Nga đến Kaliningrad.

Ông Scholz tuyên bố, để thực hiện mục tiêu tăng cường sức mạnh của quân đội, Đức sẽ thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (hơn 104 tỷ USD).

Bình luận về mối quan hệ NATO – Nga, ông Scholz cho rằng, tình hình sắp tới là “không thể lường trước được” trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra căng thẳng. Thủ tướng Đức cho rằng, ở thời điểm hiện tại, NATO không nên chấm dứt bất kỳ thỏa thuận quân sự nào với Nga.

“Chúng tôi sẽ vận động tích cực hơn bao giờ hết để duy trì một trật tự quốc tế dựa trên pháp luật và thỏa thuận, thay vì vũ lực”, ông Scholz nói.

Đức sở hữu lực lượng quân sự đáng gờm ở châu Âu (ảnh: AP)

Đức sở hữu lực lượng quân sự đáng gờm ở châu Âu (ảnh: AP)

Nhận xét về chiến sự ở Ukraine, ông Scholz cho rằng, Kiev đang rất cần hỗ trợ để có thể đối phó Nga và đây là “nghĩa vụ” của phương Tây. Scholz tiết lộ, ông đã mời Tổng thống Ukraine Zelensky tham gia hội nghị sắp tới của G7, được tổ chức ở Đức từ ngày 26 – 28.6.

Thủ tướng Đức tuyên bố, nước này mới đây đã viện trợ cho Ukraine một số pháo tự hành hạng nặng. Đức cũng đang huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các loại pháo Đức và Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga chính thức giải thích lý do cắt giảm khí đốt sang phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov – khẳng định, việc nguồn cung khí đốt từ Nga sang một số nước EU bị cắt giảm là do nguyên nhân kỹ thuật chứ không liên quan đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN