Động thái đáng chú ý của Mỹ sau khi Ukraine tung loạt đòn tập kích lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) vào ngày 4/6 tại trụ sở NATO ở Brussels — đánh dấu lần đầu tiên trong ba năm qua người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt tại sự kiện được coi là then chốt trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Các cuộc họp thường kỳ của UDCG và giới chức quốc phòng NATO được tổ chức kể từ tháng 4/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. UDCG đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp viện trợ quân sự cho Kiev, với sự dẫn dắt ban đầu của Mỹ dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút lui khỏi vai trò lãnh đạo nhóm này từ tháng 2 năm nay, trao lại vai trò điều phối cho Anh và Đức.

Tờ Politico dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Hegseth vẫn có mặt tại Brussels để dự phiên họp riêng của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào ngày 5/6, nhưng sẽ không tham gia cuộc họp dành riêng cho Ukraine. Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker sẽ đại diện Washington tham dự.

Việc ông Hegseth vắng mặt dường như cho thấy mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump với châu Âu và Ukraine đang tiếp tục trở nên lạnh nhạt hơn, theo Politico.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết: “Lịch trình di chuyển của Bộ trưởng Hegseth không cho phép ông ấy tham dự cuộc họp UDCG. Mỹ vẫn đang tập trung vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng nhanh càng tốt, theo những điều kiện mang lại nền hòa bình bền vững”.

Trong cuộc họp gần nhất của UDCG vào ngày 11/4, ông Hegseth vẫn tham dự nhưng dưới hình thức trực tuyến. Lần gần nhất ông Hegseth tham dự cuộc họp như vậy là vào ngày 12/2.

Động thái đáng chú ý của Mỹ diễn ra sau khi Ukraine tung loạt đòn tập kích lãnh thổ Nga. Cuối tuần trước, Nga cáo buộc Ukraine đánh sập hai cây cầu, trong đó có một cầu đường sắt, với mục đích phá hoại. 

Hôm 1/6, Ukraine tấn công các căn cứ chiến lược của Nga, bao gồm ở Siberia và vùng Viễn Đông, khiến một số máy bay hư hại. Nhà Trắng hôm 3/6 khẳng định ông Trump không hề được báo trước về cuộc tập kích này của Ukraine.

Đến ngày 3/6, Ukraine tuyên bố thực hiện vụ đánh bom gần trụ cầu Crimea bằng 1.100kg thuốc nổ. Cây cầu dường như không bị hư hại và giao thông trên cầu được nối lại hoàn toàn vào 6 giờ chiều (giờ địa phương) cùng ngày.

Nga chắc chắn sẽ đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào lãnh thổ nước này, bất chấp những nỗ lực ngoại giao liên tục nhằm đạt được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN