Trump đưa 1.000 binh sĩ đến "sát nách" Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gửi 1.000 binh sĩ đến Ba Lan để răn đe Nga, trong bối cảnh Warsaw cảm thấy lo ngại vì khả năng Nga tăng cường gây sức ép.

Trump đưa 1.000 binh sĩ đến "sát nách" Nga - 1

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. hiện đang có chuyến thăm Mỹ.

Theo Express, ông Trump xác nhận thông tin tăng cường binh sĩ đến Ba Lan trong cuộc họp báo với người đồng cấp Andrzej Duda. Cuộc họp báo diễn ra tại Nhà Trắng, sau khi hai nhà lãnh đạo ký nhiều thỏa thuận hợp tác.

Ông Duda nói các thỏa thuận hợp tác, bao gồm khả năng mua 32 tiêm kích F-35 sẽ càng giúp Ba Lan siết chặt quan hệ hơn với phương Tây.

Ông Trump nói 1.000 binh sĩ sẽ được điều động từ lực lượng Mỹ đóng quân ở Đức. Tổng thống Mỹ tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau tại Nhật Bản trong hai tuần tới.

Ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi hi vọng Ba Lan sẽ có mối quan hệ tốt với Nga. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với Nga”.

Quân đội Mỹ đã được điều tới Ba Lan từ năm 2016 để đáp trả sự can thiệp của Nga vào tình hình Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phản ứng tích cực khi biết tin Mỹ điều thêm quân đến Ba Lan.

“Tuyên bố ngày hôm nay là một phần trong chiến lược của NATO, giúp các đồng minh tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe”, ông Stoltenberg nói.

Ông Duda còn nói bóng gió về việc đặt tên căn cứ quân sự Mỹ ở Ba Lan là “căn cứ Trump”. Ông Duda cũng công khai chỉ trích Nga: “Nga một lần nữa thể hiện sự không mấy thân thiện. Nga lúc nào cũng ngó đến lãnh thổ Ba Lan”.

Sự xuất hiện của 1.000 binh sĩ ở Ba Lan sẽ nâng tổng số binh sĩ Mỹ ở quốc gia láng giềng Nga lên con số 4.500. Ông Trump nói chính phủ Ba Lan sẽ chi trả các khoản tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cho binh sĩ Mỹ đồn trú.

Tháng 6 là quãng thời gian khá bận rộn của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có các chuyến thăm đến Anh, Pháp và Ireland. Ông Trump sẽ đến Hàn Quốc gặp Tổng thống Moon Jae-in và đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Ông Trump sẽ bước sang tuổi 73 vào thứ 6 tuần này và ông Duda đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Một số quan chức Ba Lan còn hát ca khúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ.

Mỹ: Nếu chiến tranh nổ ra với Nga, NATO thua ngay lập tức

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, NATO có thể thua ngay trong trận đánh đầu tiên tại Đông Âu và không thể đáp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN