Đồng minh chiến lược của Trung Quốc bí mật phát triển quan hệ với Đài Loan?

Một quan chức phụ trách các vấn đề thương mại của Pakistan gần đây đã bí mật tới văn phòng thương mại Đài Loan ở Cairo, Ai Cập.

Bức ảnh do bà Sidrah Haque đăng trên mạng xã hội Twitter và sau đó bị xóa.

Bức ảnh do bà Sidrah Haque đăng trên mạng xã hội Twitter và sau đó bị xóa.

Theo Taiwan News, Pakistan, một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất của Trung Quốc, gần đây đang bí mật phát triển quan hệ thương mại với Đài Loan.

Hôm 2.9, Sidrah Haque, quan chức thương mại tại đại sứ quán Pakistan ở Cairo, chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội Twitter, về cuộc gặp với giám đốc Michael Yen tại văn phòng thương mại Đài Loan.

Bà Haque nói cuộc gặp nhằm phát triển quan hệ thương mại Pakistan-Đài Loan và chia sẻ thông tin về thị trường kinh doanh địa phương.

Trong cuộc gặp, bà Haque bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thúc đẩy quan hệ thương mại Pakistan-Đài Loan. Bà Haque sau đó đã vội xóa bức ảnh đăng trên Twitter, có thể do phản ứng từ phía Trung Quốc.

Theo Taiwan News, đây là dấu hiệu cho thấy Pakistan cân nhắc phát triển quan hệ thương mại gần gũi với Đài Loan, thay vì phụ thuộc lớn vào Trung Quốc.

Là quốc gia có dân số khoảng 212 triệu người, Pakistan chủ yếu xuất khẩu gạo, cotton, vải lanh và hàng dệt may. Quốc gia này nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ, máy móc điện, nhựa, sắt và thép.

Theo số liệu của Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA), Pakistan nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 626 triệu USD từ Đài Loan vào năm 2019. Lượng hàng hóa Pakistan xuất sang Đài Loan trong cùng năm đạt 100 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ yêu cầu Mỹ dừng ngay việc “kết thân” với Đài Loan

Trung Quốc hôm 1/9 yêu cầu Mỹ dừng ngay việc tăng cường quan hệ ngoại giao mà Bắc Kinh gọi là "không chính thức"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN