Ngừng bắn ở dải Gaza

Israel và Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestin (PIJ) tuyên bố ngừng bắn ở dải Gaza sau khi Ai Cập đứng ra làm trung gian hòa giải.

Quân đội Israel không kích ở dải Gaza (ảnh: Reuters)

Quân đội Israel không kích ở dải Gaza (ảnh: Reuters)

Thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Israel và PIJ có hiệu lực từ lúc 23 giờ 30 phút ngày 7/8 (giờ địa phương). Trước đó, 2 bên đã giảm dần hoạt động quân sự nhằm vào đối phương.

Các phương tiện truyền thông Israel cho hay, Thủ tướng nước này – ông Yair Lapid –nói với các quan chức quân đội rằng, nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Gaza đã hoành thành và chiến dịch “Hừng đông” sẽ chấm dứt.

Từ hôm 5/8, quân đội Israel đã tổ chức hàng loạt vụ không kích ở dải Gaza, sát hại một thủ lĩnh của nhóm PIJ. Để đáp trả, PIJ nã hàng trăm quả rocket vào lãnh thổ Israel. Hầu hết rocket đều bị Israel đánh chặn bằng hệ thống phòng không Vòm Sắt.

Trong một thông cáo chính thức, chính phủ Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ ngừng chiến dịch “Hừng đông”, nhưng có thể “tấn công mạnh mẽ” trở lại nếu thỏa thuận đình chiến bị phá vỡ.

“Chúng tôi không cho phép bất kỳ thế lực nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Israel”, thông cáo cho hay.

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố, PIJ phóng ít nhất 580 rocket từ dải Gaza vào Israel, 97% trong số đó bị đánh chặn bởi hệ thống Vòm Sắt. Đáp trả, Israel tổ chức không kích vào các kho vũ khí, điểm phóng rocket của PIJ.

Theo Reuters, xung đột những ngày qua ở dải Gaza đã may mắn không leo thang khi nhóm phiến quân Hamas không tấn công Israel. Trước đó, nhóm này đã tuyên bố ủng hộ cuộc chiến của PIJ.

Giới chức Gaza cho hay, 44 người Palestine, trong đó có nhiều dân thường và trẻ em đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Xung đột ở dải Gaza: Cường quốc quân sự Trung Đông cảnh báo Israel ”trả giá đắt”

Người Palestine sẽ “không đơn độc” trong cuộc chiến chống lại Israel, tướng Hossein Salami – lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN