Điều kỳ diệu sau trận sóng thần khiến 222 người chết ở Indonesia

Một cậu bé 5 tuổi vừa được cứu khỏi đống đổ nát ở khu vực bị sóng thần tàn phá ở Indonesia sau khi cảnh sát nghe thấy tiếng khóc của em, tờ The Sun đưa tin.

Video cậu bé 5 tuổi được cứu khỏi đống đổ nát sau trận sóng thần ở Indonesia

Ít nhất 222 người đã thiệt mạng và 843 người bị thương sau khi sóng thần khủng khiếp đổ bộ vào các bãi biển dọc eo biển Sunda sáng chủ nhật.

Các quan chức cảnh báo số người chết sẽ còn tăng lên khi quá trình tìm kiếm cứu hộ tiếp tục.

Video do The Sun vừa đăng tải cho thấy một cậu bé được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Cảnh sát địa phương cho biết cậu bé mắc kẹt trong một chiếc xe ô tô bị cây đổ đè.

Trong video, lực lượng cứu hộ nhẹ nhàng nhấc các mảnh vỡ xung quanh cậu bé ra ngoài để giải cứu.

Cuối cùng, cậu bé được một sĩ quan cảnh sát đưa đến nơi an toàn.

Trận sóng thần tàn khốc đã phá hủy 556 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu. Hàng ngàn cư dân buộc phải sơ tán lên vùng đất cao sau khi sóng thần xảy ra.

Thêm sóng thần không thể báo trước ập vào Indonesia bất cứ lúc nào?

Các chuyên gia cảnh báo sóng thần có thể ập vào Indonesia bất kỳ lúc nào, sau khi hơn 200 người chết do sóng thần xảy ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN