Điều khác thường trong phòng chống đợt lây nhiễm biến thể Omicron ở Mỹ

Nước Mỹ khởi đầu năm 2022 trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-Cov-2 lây lan mạnh, dẫn tới những cảnh báo của các chuyên gia rằng đợt lây nhiễm này sẽ rất khác biệt.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ.

“Điều chúng ta cần hiểu là hệ thống y tế sẽ đối mặt với tình cảnh rất khác so với các đợt lây nhiễm trước đây”, giáo sư y học cấp cứu, Esther Choo nói trên CNN. “Chúng tôi đang thiếu một lượng lớn nhân lực trong ngành y, 20% số nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 hay bộc lộ triệu chứng đang phải cách ly”.

“Biến thể này rất dễ lây lan”, Choo nói thêm. Số lượng nhân viên y tế buộc phải tạm nghỉ vì virus có ảnh hưởng đáng kể tới lịch làm việc của các bác sĩ, có thể tạo ra bối cảnh nguy hiểm khi các bệnh nhân nhiễm virus nhập viện, bác sĩ Peter Hotez, trưởng khoa Y học Nhiệt đới Quốc gia tại Đại học Baylor (Mỹ), nói.

“Điều đó đặt ra vấn đề: Có người nhập viện vì Covid-19 và các nhân viên y tế lại phải ngồi ngoài”, bác sĩ Hotez nói thêm.

Nhưng biến thể Omicron không chỉ tác động đến các nhân viên y tế. Biến thể mới lây lan nhanh ở Mỹ còn tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống.

Cơ quan Quản lý Giao thông Đô thị (MTA) của thành phố New York (Mỹ) gần đây thông báo đình chỉ một số tuyến tàu điện ngầm do các nhân viên phải cách ly vì Covid-19.

Ở Ohio, thị trưởng thành phố Cincinnati tuyên bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nhân sự trong cơ quan cứu hỏa, do sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở cơ quan này.

Trong dịp năm mới bận rộn ở Mỹ, hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc bị trì hoãn vì các nhân viên y tế hoặc phi hành đoàn nhiễm Covid-19.

“Chúng tôi đang chứng kiến cảnh số bệnh nhân tăng cao, có thể lên tới mức chưa từng thấy trong đại dịch”, bác sĩ James Phillips, trưởng khoa y dược tại Bệnh viện Đại học George Washington (Mỹ), nói. “Những gì xảy ra sắp tới có thể rất nghiêm trọng và cần sẵn sàng ứng phó”.

Các nhân viên y tế Mỹ làm việc ở tuyến đầu nói số người Mỹ chưa tiêm chủng nhập viện vì Covic-19 có dấu hiệu tăng cao trong đợt dịch mới nhất. Cho đến nay, khoảng 62% người Mỹ tiêm chủng đầy đủ và khoảng 33,4% trong số này đã tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi 3).

Số trẻ em nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ cũng tăng cao. Một số bệnh viện chứng kiến số trẻ em nhập viện cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trung bình có 378 trẻ em nhập viện vì Covid-19 trong ngày ở Mỹ, theo dữ liệu cập nhật 28.12, theo dữ liệu chính thức. Con số này tăng 66% so với tuần trước đó và vượt qua mức 342, mức cao nhất vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.2021.

Biến thể Omicron không nhắm tới trẻ em nhưng do các ca nhiễm cộng đồng tăng cao và các em cũng trở thành đối tượng bị lây nhiễm, bác sĩ Hotez nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý giải nguyên nhân Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta

Một loạt các nghiên cứu mới trên động vật thí nghiệm và mô người đang cung cấp những lý giải đầu tiên vì sao biến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN