Điều đặc biệt trong lá phổi bị tổn thương của bệnh nhân nhiễm virus Corona

Khi một phụ nữ 33 tuổi nhập viện ở Lan Châu, Trung Quốc, cô bị sốt và ho liên tục trong 5 ngày. Bệnh nhân giấu tên sốt cao tới 38,9 độ và có tỉ lệ bạch cầu trong máu thấp – dấu hiệu bị nhiễm bệnh.

Một người nghi nhiễm bệnh ký giấy tờ để được đưa đến bệnh viện.

Một người nghi nhiễm bệnh ký giấy tờ để được đưa đến bệnh viện.

Theo Business Insider (BI), các bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ nhiễm virus Corona. Cuối tuần trước, các chuyên gia tại Bệnh viện Thứ nhất của Đại học Lan Châu, đã công bố ảnh chụp CT lá phổi bệnh nhân.

Trong ảnh chụp, những mảnh trắng xuất hiện ở góc bên dưới phổi của bệnh nhân là "tổn thương kính mờ". "Nếu phóng to hình ảnh, bạn sẽ thấy vùng tổn thương trông như vụn thủy tinh nghiền nhỏ bị mờ", Paras Lakhani, bác sĩ X quang ở Đại học Thomas Jefferson nói trên BI. "Chỗ đó biểu thị dịch lỏng trong khoang phổi".

Hình ảnh X quang cũng giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu thêm về virus Corona. Nữ bệnh nhân 33 tuổi làm việc ở Vũ Hán, nhưng đã về Lan Châu và sau đó có biểu hiện nhiễm bệnh.

"Nếu không biết về dịch bệnh này, chỉ nhìn ảnh chụp X-quang, nhiều bác sĩ sẽ kết luận bệnh nhân này bị viêm phổi bởi đó là điều chúng ta dễ thấy nhất", Lakhani nói.

Có một dấu hiệu cần phải chú ý hơn mà có thể phát hiện được, theo Lakhani. Đó là vùng tổn thương kính mờ đã mở rộng tới rìa phổi của bệnh nhân. “Tổn thương đến mức này chỉ được thấy ở bệnh nhân nhiễm virus SARS và MERS”, Lakhani nói thêm.

Lá phổi bị tổn thương của người phụ nữ.

Lá phổi bị tổn thương của người phụ nữ.

Ảnh chụp X-quang cũng cho thấy virus khiến tình trạng lá phổi của người phụ nữ tồi tệ đi nhiều chỉ sau 3 ngày. “Điều đó có nghĩa là bệnh nhân không mắc bệnh phổi thông thường vì bệnh này không diễn biến nhanh như vậy”, Lakhani nói. “Đối với bệnh viêm phổi thông thường, các bệnh viện sẽ dùng thuốc kháng sinh và tình trạng sức khỏe bệnh nhân sẽ dần ổn định và tốt hơn".

Tại bệnh viện ở Lan Châu, nữ bệnh nhân được cho uống một loại protein dùng để điều trị lây nhiễm do virus. Nhưng sau vài ngày, tình trạng của người phụ nữ tiếp tục xấu hơn. Đó là bởi virus Corona hiện chưa có thuốc đặc trị.

Cách tốt nhất để chẩn đoán virus Corona không phải thông qua phim chụp X quang mà là qua kiểm tra mẫu nước bọt hoặc dịch nhầy lấy từ mũi và miệng của bệnh nhân. Nhưng xét nghiệm cũng không phải phương pháp hoàn hảo bởi cách này chỉ có thể phát hiện virus khi người bệnh có triệu chứng rõ rệt.

“Chúng tôi đã thấy trường hợp người bệnh nhiễm virus, sau đó kiểm tra lại không thấy có virus, sau 3 ngày virus lại xuất hiện”, Robert Redfield, chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nói. “Chúng tôi không rõ virus này hình thành như thế nào”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump tuyên bố bất ngờ về tình hình dịch bệnh virus Corona

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước Mỹ đã chặn đứng nguy cơ virus Corona trong khi cố vấn Mỹ nói Bắc Kinh không chấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BI ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN