Diễn biến mới liên quan đến thông tin sắp đảo chính ở Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan đã đưa ra thông báo chính thức về thông tin đảo chính ở Thái Lan.

Diễn biến mới liên quan đến thông tin sắp đảo chính ở Thái Lan - 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Người đứng đầu lực lượng quân đội Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định tin đồn đảo chính sẽ xảy ra ở đất nước này là “tin giả”, The Straits Times đưa tin.

“Vụ việc đang được điều tra và người tung tin đồn giả mạo này sẽ bị buộc tội”, tướng Prayut nói.

Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng thông tin sa thải các tướng lĩnh quân đội hàng đầu là không có thật.

Cuối tuần qua, tin đồn về một cuộc đảo chính sắp xảy ra đã rộ lên ở Thái Lan khi “đảo chính” trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên Twitter của nước này.

Tin đồn xuất phát từ việc lực lượng chống bạo động được lệnh tập trung để bảo vệ các mục tiêu quan trọng của tỉnh Phichit (miền trung Thái Lan) theo một công văn khẩn cấp.

Chính quyền địa phương sau đó cho biết việc huy động lực lượng an ninh chỉ là là hành động bình thường nhằm bảo vệ hòa bình trước thềm cuộc bầu cử ngày 24/3.

Thái Lan là đất nước được tổ chức theo thể chế chính trị quân chủ lập hiến. Quân đội nước này đã thực hiện thành công 12 cuộc đảo chính kể từ khi sau cuộc cách mạng tư sản năm 1932. Cuộc đảo chính gần đây nhất xảy ra vào tháng 5/2014 do tướng Prayuth Chan-o-cha, người hiện đang giữ chức thủ tướng Thái Lan, đứng đầu.

Chị gái muốn làm thủ tướng, vua Thái Lan nói gì?

Nhà vua Maha Vajiralongkorn hôm 8.2 đã lên tiếng trước thông tin chị gái mình muốn làm thủ tướng trong cuộc bầu cử tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo The Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN