Diễn biến giao tranh khốc liệt ở phòng tuyến Donbass qua lời kể của lính Ukraine

Quân đội Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở phía nam và phía đông Ukraine nhưng phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt ở một số địa điểm, nơi quân chủ lực của Ukraine đang tập trung, cố vấn của Tổng thống Zelensky – ông Alexei Arestovych – cho biết.

Thị trấn Novotoshkivka ở Lugansk bị tàn phá do xung đột Nga – Ukraine (ảnh: CNN)

Thị trấn Novotoshkivka ở Lugansk bị tàn phá do xung đột Nga – Ukraine (ảnh: CNN)

“Quân đội Nga đang tấn công từ mọi hướng”, ông Arestovych phát biểu trên truyền hình.

Theo ông Arestovych, ở Donetsk, lực lượng Nga đang cố gắng kiểm soát 2 thành phố Kramatorsk và Sloviansk. Từ Kherson, quân đội Nga cũng mở rộng tấn công ở các thành phố lân cận phía nam.

“Nga cũng tiếp tục tăng cường lực lượng ở phía bắc, nhằm bao vây và kiểm soát thành phố Kharkiv”, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Những diễn biến mới này cho thấy xung đột Nga – Ukraine ở mặt trận Donbass đang ngày càng gay gắt và khó có thể chấm dứt nhanh chóng trong thời gian tới.

“Tình hình rất phức tạp, còn lâu mới có màu hồng”, France24 dẫn lời Iryna Rybakova – phát ngôn viên Lữ đoàn 93 của Ukraine.

Lữ đoàn 93 là một trong các đơn vị của Ukraine đang trực tiếp chiến đấu ở phòng tuyến Donbass.

Binh sĩ Ukraine ở Donbass (ảnh: France24)

Binh sĩ Ukraine ở Donbass (ảnh: France24)

Iryna Rybakova đã tiếp cận một nhóm binh sĩ Ukraine đang phòng thủ tại một trong các cứ điểm ở Donbass, cách nơi quân đội Nga đóng khoảng 5 km. Ở cứ điểm này, các binh sĩ Ukraine sẵn sàng xuống chiến hào bất cứ lúc nào nếu nghe thấy tiếng pháo kích. Mỗi ngày, họ dùng xẻng đào để mở rộng chiến hào của mình.

“Nếu không nhanh, chúng tôi sẽ chết”, Vasyl – một binh sĩ Ukraine – nói.

Ở chiến hào của các binh sĩ Ukraine, Iryna Rybakova có thể nhìn thấy một quả đạn pháo bắn từ hướng Nga đóng quân.

“Họ mất vài phút để chỉnh lại hướng bắn. Đạn pháo có thể sắp rơi khắp nơi xung quanh vị trí của chúng ta”, Ygor – một người lính Ukraine – cảnh báo với Iryna Rybakova.

Bữa ăn của Iryna Rybakova và các đồng đội là một nồi súp rau củ, bao gồm cà rốt, khoai tây và hành. Họ nấu ăn trên một chiếc bếp tạm bợ, làm từ thùng sắt.

Iryna Rybakova cho biết, ở Donbass, quân đội Nga thường “xả” hỏa lực nhiều nhất vào ban đêm. Đây cũng là một biện pháp chiến tranh tâm lý.

Binh sĩ Ukraine nấu ăn ở phòng tuyến Donbass (ảnh: France24)

Binh sĩ Ukraine nấu ăn ở phòng tuyến Donbass (ảnh: France24)

Phía Ukraine mới đây cho biết, ở Donbass, Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kreminna.

“Chúng tôi có một phòng tuyến không mạnh mẽ. Tình thế hiện tại giống như trên một bàn cờ. Chúng tôi kiểm soát một thị trấn, họ cũng vậy. Chúng tôi lấy một, họ lấy một”, Iryna Rybakova nói.

Iryna Rybakova cho biết, nhiều con đường ở Donbass đã bị phá hủy để cản bước tiến của quân đội Nga. Ở những con đường có thể đi lại được, lực lượng Ukraine đã rải mìn.

“Quân đội Nga đang san phẳng mọi thứ trên mặt đất”, Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở Lugansk – phát biểu trên sóng truyền hình hôm 25.4.

Ông Haidai cho biết, Novotoshkivka – một thị trấn ở Lugansk – đã bị phá hủy hoàn toàn do giao tranh.

“Thật không may, hầu như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn ở Novotoshkivka. Quân đội của chúng tôi đã rút bớt vì không còn gì để bám trụ, không còn nơi nào để phòng thủ”, ông Haidai nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ bỏ qua thủ tục để bán ”khẩn” đạn dược cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc bán số đạn dược trị giá 165 triệu USD cho Ukraine không thể thực hiện theo thủ tục thông thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, France24 ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN