Dấu mốc Covid-19 buồn ở Ấn Độ

Ấn Độ ngày 2.7 ghi nhận dấu mốc 400.000 người tử vong vì Covid-19, một nửa trong số này được ghi nhận trong đợt lây nhiễm lần hai diễn ra cách đây vài tháng.

Các bác sĩ Ấn Độ cầu nguyện cho các bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

Các bác sĩ Ấn Độ cầu nguyện cho các bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

Theo Reuters, Ấn Độ đã ghi nhận 30,45 triệu ca nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái và là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Mỹ ghi nhận 33 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 604.000 ca tử vong, trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong do Covid-19 với hơn 518.000 người.

Hôm 2.7, Ấn Độ ghi nhận thêm 46.617 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ và 853 ca tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ. Số ca tử vong mới cập nhật chính thức đư Ấn Độ vượt mốc 400.000 người tử vong do Covid-19. Trong đó, 100.000 ca tử vong gần nhất được ghi nhận trong 39 ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin rằng số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ còn cao hơn nhiều, có thể lên tới 1 triệu hoặc hơn.

Nhiều thi thể được nhìn thấy trôi dạt bên bờ sông Hằng hồi tháng 5, khi hệ thống y tế và các đài hóa thân ở Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải.

Số ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận thấp hơn thực tế là chuyện xảy ra trên khắp các bang ở Ấn Độ, do thống kê chậm trễ. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ biết thực sự có bao nhiêu người tử vong trong làn sóng Covid-19 lần hai”, Rijo M John, giáo sư Đại học Khoa học Xã hội Rajagiri ở thành phố Kochi, nói.

Tháng trước, Bihar, một trọng những bang nghèo nhất ở Ấn Độ, cập nhật thêm số ca tử vong trong ngày là 9.429, so với con số ban đầu công bố là 5.424.

Ấn Độ ghi nhận 200.000 ca tử vong vì Covid-19 vào cuối tháng 4. Chỉ sau 28 ngày, Ấn Độ ghi dấu mốc 300.000 ca tử vong.

Ở giai đoạn đỉnh dịch vào tháng 4 và tháng 5, nhiều bệnh viện quá tải, không còn giường trống trong khi lượng oxy y tế dự phòng cũng cạn kiệt. Nhiều người bệnh tử vong tại bãi đậu xe hay ngay bên ngoài cửa bệnh viện.

Kể từ đỉnh dịch vào tháng 5, số ca nhiễm và tử vong ở Ấn Độ đến nay ngày càng giảm. Nhưng các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ có thể hứng chịu làn sóng lây nhiễm thứ ba vào cuối năm nay. 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của biến thể Delta+ cũng đang gây lo ngại.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Bệnh nhân Covid-19 đối mặt hiểm họa mới

Ngoài dịch bệnh nấm đen lây lan ở những người khỏi Covid-19, các bác sĩ Ấn Độ gần đây còn phát hiện một chứng bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN