Đài Loan phát hiện thành phần tên lửa chống hạm mạnh nhất được gửi tới đại lục

Cơ quan nghiên cứu quân sự Đài Loan ngày 4/1 đã lên tiếng phản hồi thông tin do truyền thông đăng tải, rằng thành phần tên lửa chống hạm Hùng Phong 3 (Hsiung Feng III) được gửi tới đại lục để sửa chữa.

Hùng Phong 3 là tên lửa chống hạm uy lực nhất hiện nay của Đài Loan.

Hùng Phong 3 là tên lửa chống hạm uy lực nhất hiện nay của Đài Loan.

Hôm 4/1, Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (NCSIST) cho biết, máy kinh vĩ – một dụng cụ quang học chính xác – là thành phần của tên lửa chống hạm Hùng Phong 3, được gửi trở lại nhà sản xuất Leica của Thụy Sĩ để sửa chữa.

Cơ quan nghiên cứu quân sự Đài Loan khẳng định đã rút thẻ nhớ thông tin hệ thống tên lửa trước khi gửi đi và đã yêu cầu gửi thiết bị về Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, truyền thông Đài Loan phát hiện máy kinh vĩ được gửi về hòn đảo từ một sân bay ở tỉnh Sơn Đông.

Hãng sản xuất Leica sau đó giải thích rằng, trung tâm bảo trì thiết bị của hãng đặt ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đại lục, nên đã gửi máy kinh vĩ về sửa chữa ở đó.

"NCSIST đã kiểm tra kỹ thiết bị và không thấy có gì bất thường hay có thiết bị do thám được cài đặt, hoàn toàn không có rủi ro an ninh", tuyên bố cho biết.

NCSIST đang thảo luận biện pháp để đảm bảo rằng các thiết bị quân sự nhạy cảm sẽ không được gửi tới đại lục trong tương lai vì lý do an ninh.

NCSIST giải thích, máy kinh vĩ được sử dụng để phóng tên lửa, không phải là thiết bị kiểm soát đường bay và không để lộ vị trí tên lửa, do đó không có nguy cơ lộ bí mật quân sự.

Hùng Phong 3 là mẫu tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh mạnh nhất của Đài Loan hiện nay. Tên lửa có tầm bắn 400km và có thể được mở rộng lên tới 1.500km với động cơ đẩy. Hùng Phong 3 cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh tế dư giả, Đài Loan (Trung Quốc) mừng tuổi cho toàn dân

Đài Loan (Trung Quốc) có kế hoạch sẽ phát khoản tiền tương đương gần 200 USD cho mỗi người dân trong năm nay, ông Tô Trinh Xương, người đứng đầu cơ quan hành pháp của hòn đảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN