Đài Loan bùng dịch: Thị trưởng Đài Bắc nói chỉ số ít ca nhiễm nên đến bệnh viện

Trung tâm chỉ huy dịch bệnh Đài Loan (CECC) hôm 19/5 cho biết hòn đảo ghi nhận 267 ca nhiễm mới trong cộng đồng, cao hơn so với con số 240 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Người dân chờ đợi ở bên ngoài chi nhánh Bệnh viện thành phố Đài Bắc, thuộc quận Wanhua, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, để được lấy mẫu xét nghiệm hôm 15/5. Ảnh: CNA

Người dân chờ đợi ở bên ngoài chi nhánh Bệnh viện thành phố Đài Bắc, thuộc quận Wanhua, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, để được lấy mẫu xét nghiệm hôm 15/5. Ảnh: CNA

Trong cuộc họp báo hôm 18/5, ông Ko Wen-je, thị trưởng thành phố Đài Bắc, cho rằng, chỉ 1 trong 5 bệnh nhân Covid-19 nên nhập viện vì có triệu chứng nghiêm trọng hơn những người khác, trong khi những người còn lại có thể ở các địa điểm cách ly cho tới khi hồi phục. 

Ông Wen-je nhấn mạnh nguồn lực y tế nên được dành cho những người bệnh nặng, cần được chăm sóc hơn. Theo thị trưởng thành phố Đài Bắc, với những người được xác định nhiễm Covid-19 thông qua sàng lọc nhanh và xét nghiệm PCR nhưng không cần thiết phải nhập viện, chính quyền địa phương cần có một khu riêng dành cho họ để tiện theo dõi. 

Với tinh thần như vậy, ông Wen-je đã ban hành chỉ thị tới các bệnh viện lớn trên toàn thành phố, yêu cầu thiết lập một khu vực dành riêng cho điều trị bệnh nhân Covid-19 hoặc bố trí nhân lực cho các trung tâm kiểm dịch hoặc khách sạn phục vụ cách ly để giúp chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19. 

Thành phố Đài Bắc cũng sẽ lập ra một đội bao gồm các xe cứu thương và xe buýt để đưa những người nhiễm bệnh tới nơi cách ly và điều trị. 

Tuy vậy, ông Wen-je lưu ý các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, ngoại trừ trường hợp đã quá tải. Các biện pháp mới này giúp giảm bớt tình trạng quá tải ở các bệnh viện vì số ca nhiễm tăng đột biến. 

Người dân thành phố Đài Bắc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến ở Đài Loan. Ảnh: Reuters

Người dân thành phố Đài Bắc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến ở Đài Loan. Ảnh: Reuters

Hiện tại, những người có kết quả dương tính khi xét nghiệm nhanh đang chờ kết quả xét nghiệm PCR và tự cách ly. 

 Đến nay, chính quyền thành phố Đài Bắc đã thiết lập 5 trạm xét nghiệm ở quận Wanhua và các khu vực xung quanh. Tại đây, mọi người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR từ 8h đến 24h mỗi ngày. 

Ông Wen-je cũng chỉ dẫn thêm rằng, các liều vắc-xin AstraZeneca, đã được CECC phân phối cho các bệnh viện ở Đài Bắc sẽ dừng tiêm cho người dân để tiêm cho các nhân viên y tế vì nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây bệnh cao hơn và trong bối cảnh Đài Loan đang thiếu hụt vắc-xin. 

CECC hôm 19/5 cho biết hòn đảo ghi nhận 267 ca nhiễm mới trong cộng đồng, cao hơn so với con số 240 ca ghi nhận một ngày trước đó. Hòn đảo này đã ghi nhận mỗi ngày hơn 100 ca nhiễm cộng đồng kể từ ngày 15/5. CECC đã nâng mức cảnh báo Covid-19 ở cả Đài Bắc và Tân Đài Bắc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Đài Loan bùng phát ổ dịch lớn chưa từng thấy?

Số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở Đài Loan làm dấy lên câu hỏi về điều gì đã xảy ra ở hòn đảo vốn được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Focus Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN