Cựu luật sư của ông Trump "đầu hàng" FBI, nhận tội trước tòa

Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan với những cáo buộc vi phạm các quy định tài chính trong vận động bầu cử.

Cựu luật sư của ông Trump "đầu hàng" FBI, nhận tội trước tòa - 1

Michael Cohan đã làm việc trong đội ngũ Trump nhiều năm và vẫn tiếp tục cố vấn cho Tổng thống đến đầu năm nay.

Theo CNN, Cohen thừa nhận mình đã hành động theo chỉ thị từ “ứng viên tổng thống” nhằm giữ kín các thông tin có thể gây bất lợi cho ứng viên, trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Việc Cohen nhận tội đã chấm dứt quá trình điều tra kéo dài trong nhiều tháng. Cohen vẫn còn là luật sư của ông Trump cho đến hồi đầu năm nay.

Cohen bị cáo buộc 8 tội danh, bao gồm trốn thuế và gian lận ngân hàng, chi tiền cho những phụ nữ tự nhận là có quan hệ tình cảm với ông Trump để yêu cầu họ giữ im lặng. Những vi phạm này xảy ra khi ông Trump đang là ứng viên tổng thống.

Danh tính hai người phụ nữ giấu tên nhận tiền để im lặng được cho là ngôi sao phim người lớn Stephanie Clifford, với nghệ danh là Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal.

Ông Trump cho đến nay bác bỏ những cáo buộc trên. Cựu luật sư của ông Trump được xác định đã đưa 130.000 USD cho Clifford. Số tiền này được duyệt chi vào mục đích phục vụ chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, McDougal nhận được 150.000 USD vào mùa hè năm 2016 để “không hé răng” về mối quan hệ của mình với ông Trump.

Tại phiên tòa, Cohen nói đã bỏ tiền túi ra chi trả cho cho Clifford và sau đó được “ứng viên tổng thống” trả cho đúng số tiền.

Cohen hiện đang đối mặt với bản án cao nhất lên tới 65 năm tù giam. Phiên tòa tuyên án được ấn định diễn ra vào ngày 12.12. Trong quãng thời gian này, Cohen vẫn có thể được tự do nếu nộp số tiền bảo lãnh lên tới 500.000 USD.

Việc Cohen nhận tội được cho là một đòn giáng mạnh vào đội ngũ của ông Trump. Cohen đã làm việc trong đội ngũ này hơn một thập kỷ, với tư cách là luật sư của Tập đoàn Trump và tiếp tục cố vấn cho Tổng thống Mỹ sau bầu cử.

Cohen từng nói mình “sẵn sàng đỡ đạn cho ông Trump”, nhưng mối quan hệ với Tổng thống Mỹ đã sa sút kể từ khi FBI lục soát nhà riêng, khách sạn và nơi làm việc của luật sư này.

Kể từ đó, Cohen cảm thấy mình bị cô lập, bị ông Trump xa lánh. Cohen nói mình chỉ còn tin vào gia đình và trên hết là quốc gia, chứ không phải Tổng thống.

Diễn biến này đến sau khi một bồi thẩm đoàn ở Alexandria, bang Virginia cáo buộc ông Paul Manafort với tội danh trốn thuế và gian lận ngân hàng. Manafort chính là cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump.  

Trung Quốc “ngấm đòn” trừng phạt của Mỹ, nên nhận thua ông Trump?

Chuyên gia Xu Yumiao cho rằng Trung Quốc nên học theo châu Âu, Nhật Bản để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN