Covid-19 ở Triều Tiên bùng phát do đâu?

Cuộc diễu binh quân sự của Triều Tiên diễn ra vào cuối tháng trước được cho là sự kiện siêu lây nhiễm, sau khi nhiều binh sĩ tham gia diễu binh được xác định dương tính với Covid-19, theo Insider.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong UN và phu nhân tham dự sự kiện diễu binh ngày 25.4 ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong UN và phu nhân tham dự sự kiện diễu binh ngày 25.4 ở Bình Nhưỡng.

Báo Mỹ Insider dẫn nguồn tin cho biết, một số binh sĩ Triều Tiên đóng quân tại thành phố Sinuiju, gần biên giới Trnug Quốc, bộc lộ triệu chứng Covid-19 từ đầu tháng này.

“Họ bị sốt cao và có các triệu chứng hô hấp cấp tính. Sau khi được cơ quan y tế xét nghiệm, họ được xác nhận rằng nhiễm biến thể Omicron”, một nguồn tin an ninh giấu tên ở biên giới cho biết, theo Insider. “Đa số các ca nhiễm là các sĩ quan và binh sĩ tham gia cuộc diễu binh quân sự ngày 25.4”.

Triều Tiên tổ chức diễu binh quy mô lớn vào ngày 25.4 để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội. Sự kiện có khoảng 20.000 binh sĩ tham gia. Nhiều trang thiết bị vũ khí cũng xuất hiện.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải đám đông tập trung ở quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng trong sự kiện. Ở thời điểm đó, Triều Tiên chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được Triều Tiên ghi nhận vào ngày 12.5, đến nay ổ dịch đã bùng phát phức tạp với ít nhất 1,2 triệu ca sốt, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

Ít nhất 50 người nhiễm Covid-19 đã tử vong ở Triều Tiên và 500.000 người đang được điều trị, theo KCNA.

“Đợt lây nhiễm Covid-19 hiện tại có liên quan gần với sự kiện diễu binh ngày 25.4”, Hong Min, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nói.

“Hơn 20.000 người đã tham gia chuẩn bị cho sự kiện trong 2 tháng và ở lại thủ đô Bình Nhưỡng nhiều ngày”, ông Hong nói.

Sáng ngày 16.5, Hàn Quốc cố gắng liên lạc với Triều Tiên qua đường dây liên Triều với mục đích hỗ trợ khẩu trang, vaccine, kít xét nghiệm nhưng chưa thấy Bình Nhưỡng phản hồi, theo NK News.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 ở Triều Tiên: 1,2 triệu người bị sốt, ông Kim Jong Un chỉ trích các quan chức

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, quân đội nước này đã được huy động để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng trong bối cảnh Covid-19 bùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN