Covid-19 Malaysia: Lây lan đã giảm nhưng giá đắt phải trả

Malaysia – quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc tính đến nay, dường như đã làm phẳng được đường cong lây nhiễm của Covid-19, tuy nhiên, những tác động của dịch bệnh tới kinh tế, đời sống của người dân là rất nặng nề.

Đến ngày 1.5, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 6.071 ca nhiễm Covid-19 với 103 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cho biết, số ca nhiễm mới virus tại Malaysia đã giảm trong thời gian gần đây và lệnh phong tỏa cả nước từ ngày 18.3 đã phát huy hiệu quả.

“Lệnh phong tỏa đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đất nước của chúng tôi đang bước và giai đoạn phục hồi”, Tổng Giám đốc Y tế Malaysia – ông Noor Hisham Abdullah, tuyên bố.

Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm đã giảm nhưng lệnh phong tỏa của Malaysia dự kiến vẫn sẽ tiếp tục cho tới ngày 12.5. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề khi nền kinh tế gần như không hoạt động, thêm vào đó là những nỗi lo về sức khỏe tâm thần của người dân.

Trong cuộc khảo sát được tiến hành hôm 29.4 tại Malaysia, 50% số người được hỏi cho biết, họ cảm thấy những bất ổn về tinh thần trong thời gian phải ở nhà vì lệnh phong tỏa. 26% số phụ nữ tham gia khảo sát cho biết, họ đang bị trầm cảm nặng hoặc nghiêm trọng vì những lo lắng, căng thẳng trong thời gian này.

Một binh sĩ đang canh gác tại một trạm kiểm dịch ở Malaysia (ảnh: SCMP)

Một binh sĩ đang canh gác tại một trạm kiểm dịch ở Malaysia (ảnh: SCMP)

Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (ISIS), dịch Covid-19 sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Malaysia từ những nguyên nhân đến từ bên ngoài và cả trong nước.

Thống kê cho thấy, 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Malaysia sẽ phải chịu tác động tiêu cực về tài chính do dịch bệnh.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã tuyên bố rằng, một số quy định hạn chế sẽ được dỡ bỏ dần nhằm cho phép các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, cần phải suy nghĩ kỹ vấn đề này để tránh nguy cơ Covid-19 bùng phát trở lại.

Viện nghiên cứu kinh tế Malaysia cho biết, khoảng 2,4 triệu dân có thể rơi vào cảnh thất nghiệp vì Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ và buộc phải sa thải lao động.

Nhiều lao động nhập cư cũng đang phải hứng chịu sự kỳ thị khi một số người dân tại Malaysia cho rằng những công việc ít ỏi còn lại nên được dành cho người bản xứ.

Nhân viên y tế cầu nguyện trước khi làm nhiệm vụ tại Malaysia (ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế cầu nguyện trước khi làm nhiệm vụ tại Malaysia (ảnh: Reuters)

Lệnh phong tỏa đã giúp tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Malaysia thường xuyên giữ ở mức thấp, dưới 2%. Tuy nhiên, ước tính mỗi ngày nước này thiệt hại trên 550 triệu đô la do tác động của dịch bệnh.

Sharifa Ezat Wan Puteh - giáo sư kinh tế và y tế cộng đồng tại Đại học Quốc gia Malaysia, cho rằng, bất chấp những thiệt hại to lớn về kinh tế, lệnh phong tỏa là cần thiết phải thực hiện vì nếu không, dịch bệnh đã có thể bùng phát mạnh hơn và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

“Nếu chúng ta không áp dụng lệnh phong tỏa, chi phí cho kiểm soát dịch bệnh và thiệt hại về sinh mạng sẽ còn vượt xa tổn thất về kinh tế như hiện tại”, bà Sharifa Ezat Wan Puteh nhận xét.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đứng sau chiến lược chống Covid-19 của Thụy Điển thừa nhận sai lầm

Nhà virus học đứng sau chiến lược đối phó với Covid-19 của Thụy Điển - ông Anders Tegnell, đã thừa nhận những sai lầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN