Covid-19: Lý do khiến trường TQ yêu cầu học sinh chạy gần 2 tiếng mỗi ngày

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Hiệu trưởng một trường học ở Trung Quốc đã yêu cầu học sinh chạy gần 2 tiếng mỗi ngày sau khi phát hiện thể trạng của học sinh thay đổi theo chiều hướng không tốt.

Video: Hiệu trưởng trường song ngữ Shuguang, Trung Quốc, chạy cùng học sinh. Nguồn: Star Video/Weibo

Tờ Daily Mail hôm 7/5 đưa tin, sự việc diễn ra ở trường song ngữ Shuguang ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Zhu Yongqian, hiệu trưởng trường song ngữ Shuguang, đã yêu cầu học sinh trong trường chạy bộ ít nhất 100 phút mỗi ngày để giảm cân và cải thiện thể trạng.

"Sau khi trường học mở cửa trở lại, chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh đã tăng cân, có thể do việc ăn ngủ nhiều hơn tại nhà trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19", ông Zhu nói.

Hiệu trưởng một trường học ở Trung Quốc yêu cầu học sinh chạy bộ gần 2 tiếng mỗi ngày để tăng cường thể trạng. Ảnh: Star Video

Hiệu trưởng một trường học ở Trung Quốc yêu cầu học sinh chạy bộ gần 2 tiếng mỗi ngày để tăng cường thể trạng. Ảnh: Star Video

Vị hiệu trưởng này quyết định mở các "lớp học giảm cân" một ngày sau khi học sinh đi học trở lại hôm 30/3.

Ông Zhu nói rằng giới chức Trung Quốc đề xuất học sinh nên chạy bộ không dưới 60 phút mỗi ngày nhưng nhà trường cảm thấy cần tăng thêm thời gian chạy bộ vì thể trạng của học sinh đã suy giảm nhiều khi phải ở trong nhà quá lâu.

"Xem xét các trường hợp bất thường trong năm nay, chúng tôi đã lập ra kế hoạch học sinh cần chạy bộ không dưới 100 phút/ngày", hiệu trưởng trường song ngữ tuyên bố.

Cảnh quay hôm 6/5 cho thấy hiệu trưởng Zhu chạy cùng các học sinh trên đường chạy và dùng loa cổ vũ tinh thần: "Tiếp tục chạy đi nào, làm tốt lắm các em!".

Hiệu trưởng Zhu cầm loa thúc giục và cổ vũ các học sinh chạy bộ. Ảnh: Star Video

Hiệu trưởng Zhu cầm loa thúc giục và cổ vũ các học sinh chạy bộ. Ảnh: Star Video

Thời gian chạy 100 phút được chia thành 3 lần chạy trong ngày, mỗi lần hơn 30 phút. Các giáo viên được yêu cầu giám sát học sinh chạy và hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày.

"Sau một thời gian, chúng tôi thấy thể trạng của học sinh cải thiện rõ rệt và có động lực hơn khi tới trường", ông Zhu cho hay.

Một học sinh nữ chia sẻ với báo chí: "Thầy hiệu trưởng đề nghị chúng em tập thể dục nhiều hơn. Thầy nói các bạn nữ sẽ xinh xắn hơn nếu sở hữu vóc dáng thon gọn". Một học sinh khác cho biết đã giảm được 3 kg sau một thời gian tham gia "lớp học giảm cân".

Tuy nhiên, một số trường học khác ở Trung Quốc không áp dụng hình thức này vì lo ngại học sinh sẽ không thể thích ứng ngay với hình thức tập luyện quá nặng nhọc vì trước đó đã không vận động quá lâu.

Giới chức từ nhiều thành phố lớn như Thượng Hải hay Thiên Tân, đã hủy bỏ các hoạt động thể chất được cho là nặng nề với học sinh trong năm nay.

Các tỉnh như Thiểm Tây hay Chiết Giang cũng hủy bỏ môn chạy khỏi các bài thi thể dục trong khi giới chức Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) cho biết sẽ đề xuất một phương án thay thế vì giới chức tỉnh quyết định giữ nguyên môn chạy trong bài thi thể dục.

Daily Mail cho biết ít nhất 3 học sinh ở Trung Quốc đã tử vong trong tháng 4 khi đang học thể dục.

Hàng triệu học sinh Trung Quốc đã trở lại trường học sau đợt nghỉ dài tránh lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Getty

Hàng triệu học sinh Trung Quốc đã trở lại trường học sau đợt nghỉ dài tránh lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Getty

Cuộc sống bình thường đã trở lại với Trung Quốc sau khi quốc gia này kiểm soát được dịch Covid-19 với số ca nhiễm thấp. Người dân được khuyến khích trở lại làm việc trong khi hàng chục triệu học sinh, sinh viên quay trở lại trường học.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Con trai chôn sống mẹ bại liệt ở mộ hoang, cảnh sát khai quật và thấy điều bất ngờ

Nhận tin báo về trường hợp mất tích, cảnh sát tra hỏi con trai của nạn nhân và vô cùng sốc khi nghe những lời thú tội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN