Tàu cá TQ hải táng thi thể thuyền viên Indonesia: Tiết lộ điều kiện làm việc khắc nghiệt

Cái chết của 4 thuyền viên Indonesia trên các tàu cá Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn dấy lên những quan ngại về điều kiện làm việc khắc nghiệt.

huyền viên tử vong trên

Theo Jakarta Post, vụ việc khiến dư luận Indonesia đặc biệt chú ý kể từ khi đoạn video quay cảnh các thuyền viên Trung Quốc hải táng thi thể các thuyền viên Indonesia, được đăng tải.

Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc là kênh truyền thông đầu tiên đăng video. MBC là một trong 3 kênh truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc, bên cạnh KBS và SBS.

Trong video, thi thể thuyền viên được bọc trong một chiếc túi màu cam, sau đó đưa xuống biển. Một thuyền viên trên tàu có hành động giống như đang cầu nguyện.

Hai thuyền viên Indonesia giấu tên, từng làm việc trên tàu cá Trung Quốc trên, tiết lộ trên MBC về những trải nghiệm hãi hùng. Những người này làm việc trên tàu trong điều kiện hết sức tồi tệ.

“Chúng tôi phải làm việc liên tục trong 30 giờ. Cứ mỗi 6 giờ được cho nghỉ để ăn. Chúng tôi bị buộc vào ngồi yên một chỗ khi nghỉ ngơi”, một thuyền viên Indonesia kể lại. Thuyền viên còn lại kể rằng họ không được uống nước ngọt mà phải uống nước biển lọc một cách qua loa, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Các tàu cá Trung Quốc bị Hàn Quốc bắt giữ với cáo buộc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế.

Các tàu cá Trung Quốc bị Hàn Quốc bắt giữ với cáo buộc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế.

“Chúng tôi cảm thấy buồn nôn. Không thể uống được loại nước đó. Có lần cổ họng chúng tôi bị tắc nghẽn do đờm, một số người cảm thấy khó thở”, thuyền viên Indonesia nói trên MBC.

Trả lời họp báo hôm 7.5, Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi xác nhận rằng có 4 thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc tử vong. Sự việc xảy ra tại các thời điểm khác nhau.

“Một thuyền viên có tên viết tắt là EP qua đời tại Trung tâm Y tế Busan (Hàn Quốc) hôm 27.4. Một thuyền viên khác tên viết tắt là AR tử vong trên tàu cá Trung Quốc mang số hiệu Tian Yu 8 hôm 30.3. Hai người khác chết trên tàu Long Xin 629 hồi đầu tháng 12.2019.”, bà Retno Marsudi cho biết.

Tổng cộng có 3 thuyền viên Indonesia được hải táng trên biển, bao gồm 2 trên tàu Long Xin 629 và một trên tàu Tian Yu 8.

Bà Retno nói Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Xiao Qian để bày tỏ sự quan ngại về điều kiện làm việc của công dân nước này trên các tàu cá Trung Quốc, khiến 4 người tử vong chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Về vấn đề hải táng, bà Retno nói tàu Trung Quốc đã liên hệ với gia đình các thuyền viên Indonesia và được cho phép. Bà Retno đặt câu hỏi liệu việc chôn cất trên biển có phù hợp quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không.

“Nếu các tàu cá trên vi phạm quy định sử dụng lao động thì họ phải bị nhà chức trách trừng phạt thích đáng”, bà Retno nói. Indonesia đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động nước này, bao gồm được trả lương đầy đủ, được đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

Đại sứ Trung Quốc khẳng định với quan chức Indonesia rằng chính phủ Trung Quốc sẽ có các biện pháp để đơn vị sử dụng lao động đáp ứng các yêu cầu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ hội của Mỹ khi Trung Quốc “tự bắn vào chân mình” ở Biển Đông

Trung Quốc đang liên tiếp có các động thái “hung hăng”, khiến các quốc gia láng giềng ở Biển Đông bày tỏ sự quan ngại,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Jakarta Post ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN