Covid-19: Cảnh sát Brazil dùng trực thăng tạo "bão" cát, xua đuổi người tắm biển

Cảnh sát Brazil đã bay trực thăng dọc bãi biển để tạo bão cát, xua đuổi những người tắm biển vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Cảnh sát điều khiển máy bay trực thăng trên bãi biển Galheta ở thành phố Florianopolis, Brazil, để thổi cát vào những người ngồi trên bãi biển.

Chiếc trực thăng sau đó đậu gần bãi biển để cảnh sát xuống nhắc nhở những người tắm biển không làm theo thông báo.

Chính phủ Brazil chưa áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng bang Santa Catarina bao gồm thành phố Florianopolis đã ban hành lệnh cấm tập trung tại những địa điểm công cộng như bãi biển.

Cảnh sát thành phố Florianopolis cho biết phần lớn những người trên bãi biển đều rời đi sau khi được cảnh báo, nhưng một số người vẫn cố tình ở lại buộc họ phải đáp máy bay xuống để nhắc nhở.

Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát tiếp tục giám sát các bãi biển bằng trực thăng trong vài ngày tới.

Chính quyền bang Santa Catarina ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 17.3 để phòng chống dịch Covid-19. Người dân được yêu cầu không tụ tập đông người và các sự kiện công cộng đều bị hủy bỏ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh trực thăng truy đuổi xuồng cao tốc chở 2 tấn cocaine ở Mexico

Hải quân Mexico mới đây đã truy đuổi nhóm tội phạm dùng xuồng cao tốc vận chuyển ma túy và tịch thu gần 2 tấn cocaine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN