Cơ phó tố cơ trưởng bỏ thuốc mê và tấn công tình dục

Betty Pina - nữ phi công của Alaska Airlines nộp đơn kiện hãng hàng không với cáo buộc cô bị cơ trưởng đánh thuốc mê và cưỡng hiếp trong khi đang làm việc.

Cơ phó tố cơ trưởng bỏ thuốc mê và tấn công tình dục - 1

Máy bay của Hãng hàng không Alaska Airlines

Theo cáo buộc, trong thời gian nghỉ của chuyến bay từ Seattle đến Minneapolis, tại một khách sạn ở Minneapolis, cô đã bị cơ trưởng bỏ thuốc mê và tấn công tình dục.

Trong cáo trạng, nữ phi công cho rằng, Alaska Airlines phải chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của nhân viên hãng bao gồm viên cơ trưởng kia. Ngoài ra, Pina cho rằng, phản ứng của hãng hàng không đối với sự việc này còn thiếu trách nhiệm.

Người phát ngôn Hãng hàng không Alaska Airlines cho biết: “Đây cuộc điều tra tích cực và công khai.

Chúng tôi không bình luận. Chúng tôi có thể nói một điều đó là hãng rất nghiêm túc xem xét sự việc. An toàn và sức khỏe của nhân viên cùng hành khách là ưu tiên hàng đầu của hãng”.

Cơ phó 39 tuổi, Betty Pina đã điều khiển máy bay thương mại của Alaska Airlines từ năm 2016.

Sàm sỡ cô giáo, nam sinh Mỹ 16 tuổi bị bắt giữ

Sau khi bị cô giáo đẩy ra, nam sinh tiếp tục đuổi theo và sàm sỡ cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Trang (Báo giao thông)
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN