Chuyên gia: Trận đánh lớn sắp tới ở miền đông Ukraine sẽ rất khác

Nga và Ukraine đang tập trung cho trận đánh lớn sắp tới ở vùng Donbass, nơi hàng ngàn người dân đang sơ tán trước khi xung đột xảy ra.

Đoàn xe quân sự Nga di chuyển ở thị trấn Velykyi Burluk, gần Kharkiv.

Đoàn xe quân sự Nga di chuyển ở thị trấn Velykyi Burluk, gần Kharkiv.

Giao tranh ở miền đông Ukraine sẽ rất khác so với đụng độ ở vùng thủ đô Kiev, nơi các lực lượng Nga đã rút lui hoàn toàn, theo New York Times.

Sau khi rút khỏi các khu vực quanh Kiev, các lực lượng Nga đang tập hợp đông đảo, chuẩn bị cho giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, phía đông Ukraine.

Đây là nơi có địa hình tương đối quen thuộc với các lực lượng Nga, tuyến đường tiếp vận cũng ngắn hơn do nằm gần bán đảo Crimea và biên giới Nga, theo giới quan sát. 

Nga cũng có thể sử dụng mạng lưới đường sắt sẵn có để vận chuyển lương thực và đạn dược cho binh sĩ, trong khi giao tranh ở Kiev không hề có mạng lưới này.

Giới lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố đang chuẩn bị cho trận đánh lớn. Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, hối thúc NATO hỗ trợ thêm vũ khí “càng sớm càng tốt”. “Trận đánh ở miền đông Ukraine sẽ gợi nhớ lại sự kiện trong Thế chiến 2”, ông Kuleba cảnh báo.

Mọi sự chú ý sẽ hướng về thị trấn Izyum, nơi lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát vào tuần trước, làm bàn đạp để tiến sâu hơn và liên kết với các lực lượng khác ở phía đông nam vùng Donbass.

Các hình ảnh vệ tinh công bố ngày 10.4, cho thấy đoàn xe quân sự lên tới hàng trăm chiếc của Nga di chuyển xuống phía nam, qua thị trấn Velykyi Burluk, ở phía bắc Izyum, theo Maxar Technologies.

Một cuộc đấu xe tăng có thể diễn ra giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở vùng Donbass.

Một cuộc đấu xe tăng có thể diễn ra giữa các lực lượng Nga và Ukraine ở vùng Donbass.

“Đây sẽ là một trận đánh lớn với sự tham gia của hàng trăm xe tăng và các phương tiện chiến đấu của mỗi bên. Giao tranh sẽ rất khốc liệt”, Franz-Stefan Gady, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London (Anh), nói trên tờ New York Times. “Các hoạt động quân sự về cơ bản sẽ khác với bất cứ cuộc giao tranh nào khác từng diễn ra trước đây ở khu vực”.

Kể từ năm 2014, giao tranh ở miền đông Ukraine diễn ra với quy mô nhỏ lẻ. Quân đội Ukraine và phe ly khai chủ yếu xây dựng trận địa để cản bước tiến của đối phương.

“Quân đội Nga tham gia chiến đấu ở khu vực có địa hình quen thuộc”, chuyên gia Keir Giles đến từ Trung tâm Nghiên cứu Xung đột ở Anh, nói. “Nga cũng đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trong những ngày đầu xung đột ở Ukraine”.

Lợi thế lớn của lực lượng Nga là mạng lưới đường sắt kết nối với biên giới Nga ở phía đông nam, ông Giles nói. “Nga làm chủ mạng lưới đường sắt dày đặc, từ lãnh thổ Nga đi qua các khu vực do quân đội kiểm soát ở đông nam và phía nam Ukraine”.

Tuy nhiên, khả năng chiến đấu hiệu quả của các lực lượng Nga vẫn là dấu hỏi, sau khi nhiều lực lượng phải rút khỏi khu vực quanh Kiev và cần thời gian tái tổ chức.

“Thông thường, các đơn vị quân đội cần nhiều tháng để tái tổ chức, khôi phục năng lực sau khi đã tham gia chiến đấu. Nhưng Nga đang cần huy động càng nhiều lực lượng càng tốt cho chiến dịch quân sự ở phía đông”, Frederick W. Kagan, chuyên gia tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói. “Các lực lượng này thường có tinh thần chiến đấu không cao như các đơn vị khác”.

Ông Kagan nói những cơn mưa mùa xuân đang đặt ra thách thức với quân đội Nga, do nhiều khu vực địa hình biến thành bùn lầy. “Các lực lượng Nga vẫn sẽ phải di chuyển theo các trục đường chính, rất dễ bị đối phương phục kích”, ông Kagan nói.

Nhìn chung, ông Kagan nhận định rằng, cả Nga và Ukraine đều đối mặt với các thách thức. “Nga đang đứng trước cơ hội lớn, nhờ mạng lưới hậu cần sẵn có ở vùng Donbass, nhưng vẫn phải đối mặt với một số vấn đề”, ông Kagan nói thêm. “Quân đội Ukraine có lợi thế về tinh thần, động lực chiến đấu, nhưng quân số và trang thiết bị vũ khí hạn chế hơn, cũng như không được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tổ chức phản công quy mô lớn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc đánh giá tình hình chiến sự Ukraine ở vùng Donbass

Nga đang củng cố lực lượng ở vùng Donbass, đặc biệt là tại khu vực gần thị trấn Izyum, nhưng chưa mở chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát các khu vực ở miền đông Ukraine, giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN