Tên lửa siêu vượt âm Nga san phẳng sở chỉ huy Ukraine

Quân đội Nga lần thứ 3 khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ở Ukraine, nhắm mục tiêu vào một sở chỉ huy lực lượng Ukraine ở vùng Donbass.

Ông Konashenkov thông báo về vụ khai hỏa tên lửa Kinzhal. Video: BQP Nga/ Youtube

Interfax dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ngày 11/4 xác nhận một tên lửa Kinzhal được khai hỏa từ đường không đã phá hủy sở chỉ huy ngầm được bảo vệ kiên cố của một đơn vị quân đội Ukraine gần làng Chasov Yar tại vùng Donbass.

Đây là lần thứ 3 tên lửa Kinzhal được sử dụng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 xác nhận lần đầu tiên sử dụng Kinzhal tấn công một căn cứ ở vùng Ivano-Frankivsk ở miền Đông Ukraine. Một ngày sau, một quả Kinzhal khác được khai hỏa vào kho nhiên liệu ở tỉnh Mykolaiv.

Kinzhal có tốc độ tối đa khoảng Mach 10-12 (gấp 10-12 lần vận tốc âm thanh). Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/3 cho rằng Kinzhal là "vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn".

Tại họp báo cùng ngày, Tướng Konashenko thông báo thêm, quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine gần làng Sinelnikovo, tỉnh Dnepropetrovsk, gần nơi Moscow trước đó vài giờ xác nhận phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không S-300 do một quốc gia châu Âu gửi sang Ukraine.

Máy bay Nga mang theo tên lửa Kinzhal. Ảnh: Getty Images

Máy bay Nga mang theo tên lửa Kinzhal. Ảnh: Getty Images

"Các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao đã phá hủy một bệ phóng Tochka-U, 2 bệ phóng tên lửa trong hầm ngầm ở khu vực Selidovo, tỉnh Donetsk", quan chức Nga tiết lộ, cho biết khoảng 40 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.

Ông Konashenkov cũng tuyên bố, "trong quá trình trinh sát và tìm kiếm cách thành phố Izyum khoảng 5 km về phía Nam, một nhóm đặc nhiệm Nga đã tiêu diệt Taras Bobanich, một trong những thủ lĩnh cộm cán của nhóm cực hữu Right Sector".

Phía Nga mô tả Bobanich là người đứng đầu "nhóm tân phát xít Lvov". Từ năm 2014, Bobanich tham gia chiến dịch của Kiev tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine và "chịu trách nhiệm ra lệnh pháo kích các khu dân cư ở Donetsk và Luhansk". Quân đội Nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm và loại bỏ "thủ lĩnh của những tổ chức theo chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine".

Nguồn: [Link nguồn]

OPEC cảnh báo EU: Không đủ dầu để thay thế của Nga nếu tiếp tục trừng phạt 

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC cảnh báo, các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga có thể gây ra thảm họa kỷ lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN