Quan chức Ukraine: Cuộc chiến ở Donbass bắt đầu

Cuộc chiến quy mô lớn ở vùng Donbass ly khai đã bắt đầu, quan chức cấp cao của Ukraine cho biết và lưu ý quân đội Nga đang không ngừng tăng cường lực lượng tại đây.

Quân đội Ukraine bắn tên lửa GRAD về phía phe ly khai ở Donbass (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine bắn tên lửa GRAD về phía phe ly khai ở Donbass (ảnh: CNN)

“Cuộc tấn công lớn ở miền đông đã bắt đầu”, Vadym Denysenko – cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine – phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia.

“Tuyên bố này không phải lặp lại tình hình của ngày 24.2, khi quân đội Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự. Chiến sự ở Donbass đã bắt đầu. Cuộc tấn công lớn đã bắt đầu”, ông Vadym Denysenko nhấn mạnh.

Trước đó, giới chức Ukraine và phương Tây cho rằng, quân đội Nga đang dồn lực lượng về Donbass và chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát của lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk.

“Nga đang tích lũy lực lượng. Họ đang bố trí quân đội và thiết bị quân sự ở Donetsk và Lugansk”, ông Denysenko nói thêm.

Ông Denysenko cho biết, trong đêm ngày 10.4, hai thành phố ở phía đông Ukraine là Dnipropetrovsk và Kharkiv liên tục hứng những đợt pháo kích. Con sốt thương vong không được tiết lộ.

Rob McBride – phóng viên hiện trường của Al Jazeera – cho biết, hôm 11.4, “có sự gia tăng đáng kể” các vụ pháo kích ở Donbass.

“Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo 4 – 5 ngày tới là rất quan trọng đối với chiến sự ở miền đông”, phóng viên McBride đưa tin.

“Tôi nhận được tin rằng Nga đã điều hàng chục nghìn quân tới Donbass. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Slovyansk – thành phố nằm ở vị trí chiến lược. Nếu chiếm được thành phố này, quân đội Nga có thể liên kết lực lượng ở Donetsk với Lugansk và bao vây lực lượng Ukraine ở miền đông. Hiện Slovyansk vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát”, phóng viên McBride cho hay.

Serhii Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk cho biết – sơ tán dân thường ở Donbass đang là ưu tiên hàng đầu khi Nga tăng cường các đợt tấn công.

Khung cảnh đổ nát ở Mariupol hôm 10.4 (ảnh: CNN)

Khung cảnh đổ nát ở Mariupol hôm 10.4 (ảnh: CNN)

Trong một diễn biến khác, quân đội Nga có thể sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Trong một bài viết trên mạng xã hội hôm 11.4, Lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine số 36, đơn vị đang bảo vệ thành phố cảng Mariupol, cho biết, họ sắp hết đạn dược nhưng vẫn kiên trì chuẩn bị cho “trận đánh cuối cùng”.

“Hôm nay rất có thể sẽ là trận đánh cuối cùng. Đạn dược của chúng tôi sắp cạn. Một số người trong chúng tôi có thể sẽ không còn nữa, một số khác có thể bị bắt”, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine thông báo trên mạng xã hội.

Đơn vị này cho biết, họ đã cố thủ ở Mariupol trong 47 ngày qua và rơi vào tình cảnh hiểm nghèo khi không được Kiev chi viện.

“Không ai muốn trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi bị phớt lờ”, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 cho hay.

Cùng ngày 11.4, Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc nhằm đề nghị Seoul cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Hàn Quốc không chấp nhận điều này.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan chuẩn bị cho quyết định lịch sử: Gia nhập NATO

Phần Lan – quốc gia có hơn 1.300 km đường biên giới chung với Nga – đang đứng trước quyết định lịch sử về việc có nên gia nhập NATO hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN