Chuyên gia Nga tiết lộ tính năng mới của siêu tên lửa hạt nhân Sarmat nặng 200 tấn

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Hệ thống điều khiển và kiểm soát của RS-28 Sarmat được thiết kế để tên lửa có thể tiếp tục bay tới tấn công mục tiêu đã định, kể cả khi bị hư hại do va chạm với các vũ khí đánh chặn, Vladimir Degtyar, nhà thiết kế trưởng tại phòng thiết kế tên lửa Makeyev, trung tâm phát triển RS-28 Sarmat, tiết lộ trên Sputnik.

Nga phóng thử thành công tên lửa RS-28 Sarmat vào tháng 4/2022.

Nga phóng thử thành công tên lửa RS-28 Sarmat vào tháng 4/2022.

"Hệ thống kiểm soát bay tích hợp bên trong tên lửa Sarmat có khả năng tự điều chỉnh lại quỹ đạo bằng hệ thống định vị GLONASS, đảm bảo khả năng tấn công chính xác ngay cả khi va chạm với vũ khí đánh chặn", ông Degtyar nói.

GLONASS là hệ thống định vị vệ tinh do Nga phát triển, tương tự như GPS của Mỹ hay Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Với tầm bắn 18.000km, tên lửa RS-28 Sarmat có thể bay đến bất cứ mục tiêu nào trên Trái đất, theo ông Degtyar.

"Trong hành trình bay, tên lửa có khả năng cao đánh bại bất kỳ hệ thống phòng không nào", chuyên gia Nga cho biết. "Mỗi tên lửa Sarmat có khả năng mang theo 10-15 đầu đạn hạt nhân với khả năng tấn công độc lập các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên thế giới".

Một khi đầu đạn hạt nhân được tách khỏi tên lửa và lao xuống bầu khí quyển Trái đất, đối phương sẽ không thể tính toán được quỹ đạo bay để đánh chặn, chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Vladimir Degtyar là người có 50 năm kinh nghiệm thiết kế tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tự tin nói rằng RS-28 Sarmat sẽ là vũ khí răn đe hiệu quả trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu phức tạp như hiện nay.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng RS-28 Sarmat của Nga là mẫu tên lửa hạt nhân chiến lược thế hệ mới nhất, với khả năng mang theo các đầu đạn hạt nhân tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

RS-28 Sarmat dự kiến sẽ là trụ cột trong danh sách vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược của Nga trong hàng thập kỷ tới. Mẫu tên lửa nặng 200 tấn này sẽ được quân đội Nga đưa vào biên chế kể từ cuối năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Roscosmos: Tên lửa Mỹ thua xa tên lửa đạn đạo Sarmat của Nga

Tổng Giám đốc Tập đoàn Roscosmos (Nga) Dmitry Rogozin nhận định tên lửa Mỹ thua xa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Nga về hiệu suất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN