Chuyên gia: Iran sẽ có tên lửa đạn đạo hạt nhân sau 24 tiếng nữa

Chuyên gia này cho rằng Iran đang lợi dụng tình hình ở Syria để nâng cấp kho vũ khí nghèo nàn.

Chuyên gia: Iran sẽ có tên lửa đạn đạo hạt nhân sau 24 tiếng nữa - 1

Iran thử tên lửa.

Babak Taghvaee, một chuyên gia quân sự và từng bỏ trốn khỏi Iran, nói rằng từ lâu Hội đồng quân sự quốc gia này đã tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trả lời trên tờ Daily Star, chuyên gia khẳng định rằng chính quyền Tehran sẽ tự sản xuất vũ khí hạt nhân hoặc mua chúng từ các nước đồng minh như Triều Tiên.

“Hội đồng Vệ binh Cách mạng Iran đã có kế hoạch sở hữu tên lửa đạn đạo hạt nhân từ rất lâu”, Babak nói. “Nếu Iran muốn, quốc gia này có thể sở hữu hạt nhân ngay ngày mai. Họ có mối quan hệ rất tốt với chính quyền Bình Nhưỡng”.

Ông Babak cũng khẳng định Iran đang gấp rút hoàn thiện tên lửa theo nguyên mẫu của Triều Tiên. “Tên lửa đạn đạo tầm trung Khoramshahr chính là phiên bản giống hệt của mẫu Hỏa Tinh-10 mà Triều Tiên đang sở hữu”.

Chuyên gia này cho rằng “mọi thứ Triều Tiên làm, Iran đều làm tương tự”. Babak khẳng định đang lợi dụng tình hình ở Syria để hiện đại hóa nền quân sự già cỗi. “Lực lượng không quân Iran rất yếu. Nó không thể tự bảo vệ chế độ của mình”. Đây là lí do khiến Iran cần tên lửa đạn đạo gắn được vũ khí hạt nhân.

Babak là một người Iran và bị giam cầm tại Malta trong thời gian dài trước khi bỏ trốn. Ông từng bị chuyển qua nhiều trại giam khác nhau, trong đó có nhà tù Evin khét tiếng tại thủ đô Tehran.

Babak cảnh báo mặc dù Iran có thể mua tên lửa đạn đạo trong vòng 24 đồng hồ, tuy nhiên ông nói rằng mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra khi Tổng thống Hassan Rouhani hết nhiệm kì. “Khi ông Rouhani từ nhiệm, Hội đồng quân sự chắc chắn sẽ cư xử cứng rắn hơn”, ông Babak nói.

Ngày 15.4, một căn cứ quân sự của Iran đóng tại Syria cũng bị máy bay Mỹ không kích. Chính quyền Tehran chỉ trích Mỹ và liên quân và gọi người đứng đầu các quốc gia này là “tội phạm”.

Triều Tiên nói sẵn sàng thảo luận phi hạt nhân hóa với Mỹ

Sau vài tuần “im hơi lặng tiếng”, Triều Tiên đã chính thức lên tiếng về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN