Video: Đoàn xe khủng chở đầu đạn hạt nhân trên đường phố Mỹ

Đầu đạn hạt nhân được vận chuyển trên đường phố ở Mỹ với sự hộ tống của đoàn xe vũ trang và trực thăng trên không.

Đoạn video do một người qua đường ghi lại cho thấy các phương tiện có vũ trang di chuyển theo nhóm với tốc độ đều đều trên đường phố ở Great Falls, bang Montana, Mỹ. Trong khi đó, 2 chiếc máy bay trực thăng hộ tống đoàn xe từ trên không.

Đoàn xe dường như vận chuyển đầu đạn hạt nhân tới căn cứ không quân Malmstrom hoặc rời khỏi cơ sở quân sự này tại thành phố Great Falls thuộc hạt Cascade, bang Montana.

Malmstrom là một trong 3 căn cứ không quân Mỹ bảo dưỡng và vận hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Hai căn cứ không quân còn lại nằm tại bang Wyoming và Louisiana.

Căn cứ không quân Malmstrom được thành lập vào năm 1938, khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra ở châu Âu. Sau đó, nó đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh (1948-1991).

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất vũ khí hạt nhân. Từ năm 1945, nước này đã chế tạo hơn 70.000 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn số đầu đạn hạt nhân của tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Video: Đoàn xe 6 khẩu pháo của Mỹ bất ngờ di chuyển không phép ở Đức

Cảnh sát Đức một lần nữa khẳng định rằng không một ai có thể đứng trên luật pháp, khi chặn giữ đoàn xe chở 6 khẩu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN