Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump phải ngồi tù nhưng vẫn đắc cử tổng thống?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với 7 tội danh sau khi bị truy tố ở cấp độ liên bang, với khả năng bị tuyên án tù cao hơn rất nhiều so với lần truy tố đầu tiên.

Nếu bị tòa án liên bang kết tội, ông Trump có thể tự ân xá cho chính mình bằng cách đắc cử tổng thống.

Nếu bị tòa án liên bang kết tội, ông Trump có thể tự ân xá cho chính mình bằng cách đắc cử tổng thống.

Jim Trusty, luật sư của ông Trump nói trên đài CNN rằng, cựu Tổng thống đang phải đối mặt với 7 tội danh, bao gồm một tội danh liên quan đến Đạo luật gián điệp. Các tội danh có mức án từ 5 đến 10, 20 năm tù giam và tổng cộng ông Trump có thể phải ngồi tù 100 năm.

Không có rào cản pháp lý nào ngăn một ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ dù mới bị kết án hay đang thụ án tù. Ông Trump cũng đang là ứng viên dẫn đầu trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tờ Politico đặt ra vấn đề, rằng chuyện gì xảy ra nếu một ứng viên tranh cử ngồi tù nhưng vẫn có thể đắc cử?

Theo báo Mỹ, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Hầu hết các học giả đều cho rằng, nếu một ứng viên đắc cử mà đang thụ án tù thì trách nhiệm lãnh đạo đất nước cao hơn bản án đang phải nhận nên việc thụ án có thể phải hoãn lại.

Trong trường hợp của ông Trump, ngay cả khi bị truy tố ở cấp độ liên bang, chỉ cần tái đắc cử, ông Trump có thể ký sắc lệnh tự ân xá cho chính mình ngay khi tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

"Đó là điều chưa từng có tiền lệ", Eugene Mazo, giáo sư luật tại trường Seton Hall, nói. "Tôi không nghĩ là chúng ta có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này".

Peter Dreier, giáo sư chính trị tại Đại học Occidental, nói: "Ông Trump có thể tận dụng hình ảnh mình bị giam cầm (nếu xảy ra) để thu hút thêm sử ủng hộ của cử tri".

Thực tế là ông Trump đã nói bóng gió về khả năng phải ngồi tù trong một cuộc vận động gần đây ở bang Texas. "Họ không đơn thuần là nhắm vào tôi, mà còn cả các bạn. Tôi chỉ là người đứng ở giữa", ông Trump nói.

"Không có gì ngăn ông Trump tranh cử, thậm chí cả các cáo buộc liên bang cũng không ngăn được điều đó", giáo sư Mazo nói. "Hiến pháp Mỹ không cấm người có tiền án tiền sự tranh cử".

"Bất cứ nỗ lực nào nhằm ngăn một ứng viên tranh cử vì những lý do không được nêu rõ trong Hiến pháp, sẽ không được Tòa án Tối cao chấp thuận", ông Mazo nói.

David Stebenne, giáo sư lịch sử và luật tại Đại học Ohio, nói khả năng bị kết án tù ở cấp độ liên bang càng khiến ông Trump có thêm động lực để chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. "Đây có thể là động lực mạnh mẽ đối với ông Trump. Tổng thống Mỹ có quyền ân xá bất kì ai bị tòa án liên bang kết án, kể cả chính bản thân", ông Stebenne nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump bị truy tố ở cấp độ liên bang: Phe Cộng hòa “chĩa mũi dùi” vào ông Biden

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden vì chính quyền liên bang do ông Biden đứng đầu đang "vũ khí hóa tư pháp" để truy tố cựu Tổng thống Donald...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Politico ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN