Chó cưng cắn nát hộ chiếu, ngăn chủ đến tâm dịch virus corona

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã phải hủy kế hoạch đến Vũ Hán sau khi bị chó cưng cắn nát hộ chiếu.

Cô chó cưng Kimi bên cuốn hộ chiếu bị cắn nát. Ảnh: Facebook

Cô chó cưng Kimi bên cuốn hộ chiếu bị cắn nát. Ảnh: Facebook

Theo Daily Mail, đầu tháng Một, một phụ nữ Đài Loan đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh cô chó cưng Kimi với gương mặt hối lỗi bên cuốn hộ chiếu rách nát.

Người này cho biết cô có kế hoạch đặt vé máy bay đến thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Nhưng ngày 13/1, cô vô cùng bực tức khi phát hiện cuốn hộ chiếu đã bị chó cưng cắn tơi bời. Điều này đồng nghĩa với việc cô buộc phải hủy bỏ chuyến thăm Vũ Hán.

“Tôi trở về phòng, và nhìn thấy cảnh tượng này!”, người phụ nữ Đài Loan viết.

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Không lâu sau đó, chính quyền Trung Quốc thông báo dịch viêm phổi do coronavirus đã bùng phát ở tỉnh Hồ Bắc, và tâm dịch nằm ở Vũ Hán.

Ngày 23/1, Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa thành phố Vũ Hán để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Lúc này, người phụ nữ Đài Loan chia sẻ lại bài đăng trước đó với chú thích: “Các bạn có nhớ cuốn hộ chiếu này không? Cô chó này đã thực sự bảo vệ tôi.”

“Ngay sau khi cuốn hộ chiếu của tôi bị cắn rách, virus viêm phổi bắt đầu bùng phát ở chính nơi tôi định đến. Nghĩ lại, tôi thấy thật may mắn khi chuyến đi bị hủy.”

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/1, ông Zhou Xianwang - một quan chức Vũ Hán thừa nhận khoảng 5 triệu người đã nhanh chân rời khỏi thành phố này trước khi Vũ Hán bị đóng cửa lúc 10h ngày 23/1.

Hiện còn khoảng 9 triệu người vẫn trụ lại trong tâm dịch Vũ Hán. Khoảng 2.700 người đang được theo dõi y tế. Trong đó, khoảng 1.000 người được cho là có khả năng cao nhiễm coronavirus.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiểm họa virus Corona: Người chết vẫn chưa hết chuyện!

Các nạn nhân chết do virus Corona vẫn có thể gây ra những hiểm họa tiềm ẩn với người khỏe mạnh, theo các chuyên gia y...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN