Chiến thắng vang dội, cựu thị trưởng London chính thức thành tân Thủ tướng Anh

Với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo lên tới 92.153 so với 46.656 phiếu của đối thủ Jeremy Hunt trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng Bảo thủ, ông Boris Johnson đã chính thức đắc cử chức Chủ tịch đảng, đồng thời kế nhiệm bà Theresa May để trở thành người đứng đầu Chính phủ Anh trong thời gian tới.

Ông Boris Johnson chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau chiến thắng áp đảo (Ảnh: Reuters)

Ông Boris Johnson chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau chiến thắng áp đảo (Ảnh: Reuters)

Trong diễn văn mừng chiến thắng của mình, tân Thủ tướng Anh khẳng định ông sẽ “triển khai Brexit, đoàn kết đất nước và đánh bại Jeremy Corbyn, Chủ tịch Công đảng Anh.”

Phát biểu tại Trung tâm Nữ hoàng Elizabeth II tại thủ đô London, cựu thị trưởng London và Bộ trưởng ngoại giao Anh cho biết:

“Chúng ta sẽ tiếp sức cho đất nước, chúng ta sẽ hoàn thành Brexit vào ngày 31 tháng 10 và tận dụng tất cả các cơ hội mà nó sẽ mang lại trong một tinh thần mới của việc làm được mọi thứ.

Và một lần nữa, chúng ta sẽ tin tưởng vào bản thân và những gì chúng ta có thể đạt được, và giống như một người khổng lồ đang ngủ gật, chúng ta sẽ vươn lên và thoát khỏi những nghi ngờ và tiêu cực với nền giáo dục tốt hơn, chúng ta sẽ hợp nhất đất nước tuyệt vời này và chúng ta sẽ đưa nó tiến về phía trước.”

Ông Johnson đồng thời gửi lời cảm ơn đến người tiền nhiệm Theresa May, và cho biết đây là một vinh dự của ông khi từng được làm trong Nội các của bà, với vai trò Bộ trưởng Ngoại giao.

Cựu thủ tướng May cũng đã gửi lời chúc mừng đến tân Thủ tướng Johnson, và hứa sẽ hoàn toàn ủng hộ ông “từ phía hậu trường”.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt cũng đã chúc mừng đối thủ của mình trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, và nhận định ông Johnson sẽ là “một Thủ tướng tuyệt vời trong những thời khắc khó khăn của đất nước.” Ông ca ngợi “sự lạc quan, giàu sinh khí và lòng tự tin vô tận” của tân Thủ tướng Anh đối với đất nước mình, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với người đứng đầu đảng Bảo thủ và Chính phủ Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi lời chúc mừng đối với tân Thủ tướng Boris Johnson trên Twitter, và cho biết “ông ấy sẽ là một người tuyệt vời!”

Gần 160.000 thành viên đảng Bảo thủ có đủ điều kiện để tham gia vòng bầu cử vừa qua, với tỷ lệ đạt 87,4%. Tỷ lệ phiếu bầu cho ông Johnson đạt 66,4%, chỉ thấp hơn một chút so với con số 67,6% mà cựu Thủ tướng David Cameron giành được vào năm 2005.

Sợ gián điệp TQ, nữ thủ tướng Anh phải trùm mền thay đồ

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, nữ thủ tướng Anh được yêu cầu phải trùm mền thay đồ để tránh nguy cơ bị điệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - BBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN