Chiến hạm Mỹ tuần tra biển Đông, thách thức Trung Quốc

Một chiến hạm của Hải quân Mỹ đã áp sát một số đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa trên biển Đông vào ngày 30-9, thách thức tuyên bố chủ quyền sai trái của Bắc Kinh trong lúc căng thẳng leo thang giữa 2 nước.

Theo Wall Street Journal, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur di chuyển qua Đá Ga Ven và Đá Gạc Ma trong cuộc tuần tra kéo dài 10 giờ trên biển Đông. 

Đây là 2 trong số 7 tiền đồn nơi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp từ năm 2013, khiến các nước láng giềng ở châu Á và Mỹ bất bình vì lo ngại Bắc Kinh có thể dùng chúng cho tham vọng đòi chủ quyền phi lý đối với hầu như toàn bộ biển Đông. 

Một quan chức Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực thường xuyên đi qua vùng biển quốc tế và luôn tuân thủ luật pháp quốc tế. Người này khẳng định các cuộc tuần tra như trên thể hiện rằng Mỹ sẽ "bay, lưu thông tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép". 

Chiến hạm Mỹ tuần tra biển Đông, thách thức Trung Quốc - 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur. Ảnh: US Navy

Hiện chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi nào trước động thái của Mỹ. Vào tuần trước, Bắc Kinh gọi hành trình đi qua biển Đông của các máy bay ném bom B-52 của Mỹ là hành động "khiêu khích" trong khi Lầu Năm Góc khẳng định đó là những chuyến bay thường lệ. 

Lần cuối cùng Mỹ thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trên biển Đông là vào tháng 5, khi 2 chiến hạm USS Antietam và USS Higgins di chuyển qua quần đảo Hoàng Sa. Thông thường, các cuộc tuần tra này sẽ được lên kế hoạch trước nhiều tuần lễ. Dù vậy, cuộc tuần tra ngày 30-9 lại diễn ra trong giai đoạn căng thẳng leo thang với Trung Quốc. 

“Gặp“ người gốc Việt đầu tiên chỉ huy chiến hạm Mỹ

Tàu khu trục tên lửa USS Lassen vừa được Mỹ điều tới khu vực Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. Tàu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hạnh ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN