Chỉ 15% cư dân thủ đô Thụy Điển nhiễm Covid-19, miễn dịch cộng đồng còn rất xa

Thụy Điển là quốc gia hiếm hoi trên thế giới chưa từng áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vì Covid-19, từng cho rằng miễn dịch cộng đồng có thể là phương pháp chống dịch hiệu quả.

Phương pháp chống dịch của Thụy Điển là phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân.

Phương pháp chống dịch của Thụy Điển là phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân.

Theo Daily Mail, chiến lược miễn dịch cộng đồng nghĩa là cần phải có rất nhiều người nhiễm Covid-19 để tạo ra kháng thể ngăn virus lây lan rộng hơn.

Nhưng phân tích của Đại học London ở Anh, cho thấy Thụy Điển vẫn còn rất xa mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Chỉ 15% cư dân ở thủ đô Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, đã từng nhiễm Covid-19, theo kết quả xét nghiệm.

Trong khi đó, miễn dịch cộng đồng yêu cầu 60% dân số mang trong mình kháng thể ngừa Covid-19. Thụy Điển đến nay cũng ghi nhận mức độ lây nhiễm và số ca tử vong lớn hơn các quốc gia khác trong khu vực.

Số ca nhiễm Covid-19 tử vong ở Thụy Điển hiện là 5.774. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 256 người tử vong ở Na Uy và 333 người tử vong ở Phần Lan. Một quốc gia khác trong khu vực là Đan Mạch cũng chỉ ghi nhận 621 ca tử vong vì Covid-19.

Theo nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Hoàng gia Anh, Thụy Điển phụ thuộc vào “trách nhiệm của mỗi người dân” để kiểm soát tình trạng lây nhiễm.

Giáo sư David Goldsmith, tác giả nghiên cứu, nói: “Không chỉ mức độ lây nhiễm, số ca nhập viện, số ca tử vong ở Thụy Điển cao hơn nhiều so với các nước láng giềng mà giai đoạn lây nhiễm ở Thụy Điển cũng kéo dài hơn rất nhiều”.

Ông Goldsmith nói các quốc gia như Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy đã áp đặt lệnh phong tỏa từ sớm và do đó kiểm soát dịch rất sớm, dù thỉnh thoảng vẫn ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Theo giáo sư Goldsmith, Anh cũng từng áp dụng chiến lược tương tự như Thụy Điển, từng trông cậy vào miễn dịch cộng đồng. Đến nay, Anh đã áp đặt biện pháp kiểm soát dịch cứng rắn hơn Thụy Điển.

Theo nhóm nghiên cứu, mức độ lây nhiễm ở London và Stockholm khá tương đồng. Ước tính có 17% cư dân London từng nhiễm Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO: Miễn dịch cộng đồng sẽ giết chết rất nhiều người

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo quá trình triển khai miễn dịch cộng đồng có thể làm mất đi rất nhiều sinh mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN