CĐV Malaysia bị ném đá, xô xát, cầu thủ thoát thân bằng xe bọc thép sau khi thắng Indonesia

Các cổ động viên Malaysia đến sân Gelora Bung Karno ở Jakarta đã phải nhận cơn mưa gạch đá và đến phút 75, các cổ động viên ẩu đả ngay trên khán đài khiến trận đấu bị gián đoạn.

Ẩu đã dữ dội bên trong sân vận động.

Ẩu đã dữ dội bên trong sân vận động.

Trận đấu đầy duyên nợ giữa hai đội tuyển Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 kết thúc kịch tính 3-2 nghiêng về phía đội khách Malaysia.

Chứng kiến đội nhà thua theo kịch bản không thể tồi tệ hơn, cổ động viên Indonesia không giữ nổi bình tĩnh, quay sang ẩu đả với nhóm các cổ động viên Malaysia.

Sự cố xảy ra ở phút 75 trên sân Bung Karno, Jakarta. CĐV nước chủ nhà tấn công vào khu vực các fan đội khách bằng chai lọ, đá và pháo sáng. Nhiều CĐV Malaysia bị thương nặng, được đưa lên cáng rời sân đi cấp cứu. Vì sự cố ẩu đả nên trọng tài đã phải cho dừng trận đấu trong 7 phút.

Bên ngoài sân vân động, các cổ động viên hai đội đã ẩu đả từ trước khi trận đấu diễn ra.

Bên ngoài sân vân động, các cổ động viên hai đội đã ẩu đả từ trước khi trận đấu diễn ra.

Trên thực tế, sức nóng của trận đấu đầy duyên nợ đã được thể hiện từ trước khi hai đội bước vào trận đấu. Các cổ động viên Malaysia đến sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia được đón chào bằng những “cơn mưa gạch đá”.

Trên mạng xã hội, một cổ động viên Malaysia viết: “Vừa mới vào sân và cổ động viên Malaysia đã bị tấn công. Có lẽ nên để Indonesia thắng thì hơn”.

Một tài khoản mạng xã hội Twitter khác viết: “Tôi mong mọi người có thể đến sân Gelora Bung Karno một cách an toàn”.

Một cổ động viên bất tỉnh được đưa đi viện.

Một cổ động viên bất tỉnh được đưa đi viện.

Sau trận đấu, vì lý do an toàn, tất cả cầu thủ cùng ban huấn luyện và quan chức đội tuyển Malaysia đã lên xe bọc thép và được cảnh sát hộ tống trở về khách sạn. Các cầu thủ Malaysia sau đó đã ra sân bay về nước.

Bộ trưởng Thanh thiếu niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman nói Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ báo cáo sự việc lên FIFA, AFC và đề nghị xử nghiêm hành vi bạo lực của cổ động viên Indonesia.

Các cầu thủ Malaysia lên xe bọc thép rời sân vận động.

Các cầu thủ Malaysia lên xe bọc thép rời sân vận động.

Theo Guardian, Indonesia được coi là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất khi chứng kiến các trận đá bóng. Ước tính 70 người đã thiệt mạng trong các trận đá bóng ở Indonesia kể từ những năm 1990.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến sân Gelora Bung Karno gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 15.10.

AFF Cup: Nhóm người Malaysia đánh CĐV Việt đến đổ máu năm 2014 là ai?

Nhóm Ultras Malaysia từng gây không ít “ác mộng“ cho các CĐV nước ngoài, và ở trận chung kết AFF Cup trên sân Bukit Jalil ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN