Cảnh báo người máy xâm chiếm Trái đất, khiến con người chỉ như cây cỏ

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Người máy biết tự suy nghĩ có thể xâm chiếm Trái đất trong tương lai, trong khi con người bị hạ cấp xuống mức tương đương với cây cỏ, một chuyên gia nhận định.

Chuyên gia người Anh cảnh báo về sự trỗi dậy của người máy thông minh.

Chuyên gia người Anh cảnh báo về sự trỗi dậy của người máy thông minh.

Theo Daily Star, nhà khoa học Anh James Lovelock tin rằng nhân loại sớm muộn sẽ bước vào giai đoạn siêu trí tuệ, khi đó robot có trí thông minh vượt trội so với con người sẽ thống trị Trái đất.

Lovelock năm nay đã 99 tuổi, nhưng ông vẫn hoàn toàn minh mẫn. Giả thuyết mới của chuyên gia này là giai đoạn tiến hóa mới sẽ liên quan đến công nghệ “siêu thông minh”, thống trị các dạng sống.

Sự khởi đầu của công nghệ này chính là trí tuệ nhân tạo (AI) mà con người phát triển.

Lovelock dự đoán robot thông minh sẽ phát triển nhanh hơn các dạng sống thông thường và vượt lên đầu, so với con người.

Hiện tại, con người có khả năng hành động, suy nghĩ gấp 10.000 lần cây cỏ. Trong tương lai, Lovelock nói robot siêu thông minh cũng vượt trội hơn con người như con người so với cây cỏ.

Dự đoán mới của Lovelock là sự nối tiếp của giả thuyết Gaia mà ông đưa ra cách đây 50 năm, trong đó Trái đất là một dạng sống khổng lồ và mọi sinh vật trên hành tinh đều có liên hệ với nhau.

Lovelock nói trên Daily Mail: “Tôi nghĩ siêu trí tuệ là giai đoạn tiến hóa tiếp theo. Mọi thứ đang diễn ra”.

“Con người rồi sẽ qua thời làm chủ Trái đất, nhường chỗ cho một dạng tiến hóa mới mà không nhất thiết phải là dạng sống hữu cơ”, Lovelock giải thích. “Tôi nghĩ dạng tiến hóa này còn có trí tuệ gấp 10.000 lần bộ não con người”.

“Con người từng nghĩ rằng họ làm chủ máy móc thông minh. Nhưng điều này là không đúng”, LoveLock nói, nhấn mạnh rằng trong tương lai, con người hoàn toàn có thể cùng tồn tại với dạng tiến hóa mới của Trái đất.

Cảnh báo thứ đáng sợ nhất với nhân loại hơn khủng bố

Các chuyên gia cảnh báo sự trỗi dậy của máy móc sẽ tạo ra mối đe dọa với nhân loại hơn cả khủng bố hay biến đổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN