Cam kết đứng về phía Úc, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Hiệp ước mới ký giữa Mỹ, Anh và Úc có điều khoản Mỹ đưa thêm chiến đấu cơ và tàu ngầm đến đồn trú tại các căn cứ quân sự ở Úc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo cùng người đồng cấp Úc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo cùng người đồng cấp Úc.

Trả lời họp báo giữa Mỹ và Úc tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi hiệp ước AUKUS là dấu hiệu liên minh “chia sẻ cam kết duy trì ổn định và hòa bình ở châu Á – Thái Bình Dương, ngay bây giờ và trong tương lai”.

Ông Blinken cũng nhấn mạnh việc Mỹ quan ngại về các “hành động cưỡng ép kinh tế” của Trung Quốc với Úc. Ngoại trưởng Úc Marise Payne ca ngợi việc củng cố liên minh 3 nước “phù hợp để đối phó với các hành động cưỡng ép kinh tế”.

Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ nói liên minh giúp “củng cố năng lực chung trong lĩnh vực không gian mạng, AI, công nghệ lượng tử và năng lực dưới biển”, cũng như chia sẻ thông tin, thúc đẩy xây dựng các cơ sở công nghiệp và các chuỗi cung ứng.

Dự án đầu tiên trong liên minh là việc hỗ trợ Úc chế tạo tàu ngầm hạt nhân, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng hứa rằng Washington luôn đứng về phía Canberra, trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục gây sức ép, ca ngợi hai quốc gia “có liên minh không thể lay chuyển” và cùng bảo vệ “trật tự quốc tế”.

“Thế giới đã chứng kiến phản ứng của Trung Quốc với Úc trong đại dịch Covid-19. Trong những tháng qua, chiến lược gây sức ép của Bắc Kinh với Canberra đã không có kết quả, vì Úc kiên quyết không lùi bước”, ông Blinken nói. “Tôi muốn nhắc lại rằng, Mỹ sẽ không để Úc đứng một mình để đối phó với sức ép này”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hoan nghênh việc “Mỹ sẽ luân phiên đưa các máy bay quân sự và tàu ngầm tới Úc”.

Ông Dutton nói Úc sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận quân sự hơn với Mỹ, sẵn sàng đàm phán về việc Mỹ đặt căn cứ và lưu giữ vật tư quân sự ở Úc, theo báo Anh Guardian.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ xoa dịu Pháp sau khi bị chỉ trích ‘đâm sau lưng’

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng khẳng định Pháp là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN