Cái chết của chú cá cảnh sống qua 13 đời tổng thống Mỹ

Con cá cảnh già nhất trên thế giới, hơn 100 tuổi, đã qua đời ngày 5.2 trong yên bình ở Chicago.

Cái chết của chú cá cảnh sống qua 13 đời tổng thống Mỹ - 1

Con cá phổi Granddad đã sống qua 13 đời Tổng thống Mỹ.

Theo tờ Chicago Suntime, cá phổi (lungfish) là một trong những loài cá sống dai nhất thế giới.

Con cá phổi tên Granddad đã sống tại thủy cung Shedd, ở Chigaco, Mỹ từ năm 1933. “Ước tính cá Granddad năm nay đã hơn 100 tuổi”, Michelle Sattler, một trong những người chăm sóc nói.

Khi Granddad đến với thủy cung, Tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt vẫn tại vị. Con cá dài 1,2 mét, nặng 11 kg đã sống qua 13 đời tổng thống Mỹ.

“Thật tuyệt vời khi biết rằng, có hơn 104 triệu người đã đến chứng kiến Granddad trong suốt khoảng thời gian qua”, Bridget Coughlin, chủ tịch Shedd nói. “Granddad đã gây sự tò mò, thích thú và ngạc nhiên đối với các du khách ở mọi lứa tuổi. Đây là một trong những con cá cảnh sống lâu nhất trên hành tinh”.

Cái chết của chú cá cảnh sống qua 13 đời tổng thống Mỹ - 2

Con cá được đưa đến thủy cung Chicago từ năm 1933.

Cá phổi Granddad còn được coi là đại sứ, đại diện cho quốc gia chăm sóc và nơi con cá sinh ra ở Úc. Năm 2013, các quan chức ngoại giao Úc đã đến tổ chức sinh nhật cho cá Granddad, với bánh sinh nhật chứa đầy tôm và được trang trí bằng rong biển.

“Con cá đã thể hiện kỹ năng ngoại giao tuyệt vời. Granddad dạy cho thế giới về văn hóa Úc. Con cá cũng không bao giờ tiết lộ bất kỳ bí mật nào, đúng với phẩm chất của một nhà ngoại giao”, đại diện Bộ Ngoại giao Úc, Michael Wood nói.

Cá phổi xuất hiện cách đây 380 triệu năm trước, là một trong số ít những loài cá có thể hít thở không khí.

Cái chết của chú cá cảnh sống qua 13 đời tổng thống Mỹ - 3

Cái chết của Granddad khiến nhân viên thủy cung hết sức đau lòng.

Granddad bắt đầu bỏ ăn từ tuần trước. Nội tạng của con cá dần ngừng hoạt động nên các nhân viên thủy cung đã giúp Granddad có một “cái chết nhân đạo”.

Con cá phổi sống cùng Granddad kể từ năm 1933 tại thủy cung đã qua đời cách đây hàng thập kỷ. Cá Granddad ra đi không để lại hậu duệ nào.

Xác cá Granddad sẽ được sử dụng vì mục đích khoa học. Dấu vết xương sẽ giúp xác định cụ thể độ tuổi của con cá này, Michelle Sattler nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Chicago Suntime ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN