Bộ trưởng Mỹ từ chối lời kêu gọi của Trung Quốc

Dù từ chối lời kêu gọi của Bắc Kinh, nhưng Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết, chính phủ 2 nước vẫn có điểm đồng thuận. 

 Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Ảnh: AP

 Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Ảnh: AP

Hãng AP ngày 30/8 đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết đã từ chối lời kêu gọi của giới lãnh đạo Trung Quốc về việc giảm bớt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington với công nghệ có thể phục vụ cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, bà Raimondo khẳng định chính phủ 2 nước đã đồng ý triệu tập các chuyên gia để thảo luận về tranh chấp liên quan đến "bảo vệ bí mật thương mại". 

Khiếu nại chính của Trung Quốc là việc bị giới hạn quyền tiếp cận chip xử lý và các công nghệ khác của Mỹ vì Washington lo ngại an ninh. Điều đó có nguy cơ cản trở tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp khác của Trung Quốc. Lệnh cấm xuất khẩu chip của Mỹ đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei Technologies Ltd. - thương hiệu công nghệ toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc. 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết: "Yêu cầu của họ là giảm bớt các biện pháp kiểm soát đối với xuất khẩu công nghệ có thể sử dụng cho mục đích quân sự và rút lại lệnh của Tổng thống Biden về hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc có thể liên quan đến phát triển quân sự". 

"Dĩ nhiên, tôi đã nói không", bà Raimondo nói. "Chúng tôi không đàm phán về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia". 

Tuy "nói không" với lời kêu gọi của Bắc Kinh, bà Raimondo cho biết chính phủ 2 nước đã chấp thuận cử các chuyên gia gặp nhau để "giải quyết các vấn đề liên quan đến bí mật thương mại". 

"Một trong những vấn đề lớn mà tôi thường xuyên nghe được từ phía doanh nghiệp là việc bảo vệ bí mật thương mại", nữ Bộ trưởng nói với các phóng viên ngày 29/8. Cùng ngày, bà Raimondo cho biết, 2 nước đã có "các cuộc thảo luận tốt về "AI" như một lĩnh vực có thể hợp tác về "hàng rào bảo vệ và an toàn". 

Trước đó, bà Raimondo đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - người kêu gọi Washington có "hành động cụ thể" để cải thiện quan hệ song phương, ám chỉ tới những thay đổi trong chính sách của Mỹ về vấn đề Đài Loan, công nghệ và một số vấn đề khác. 

"Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ làm việc theo hướng tương tự như Trung Quốc, thể hiện sự chân thành và có những hành động cụ thể", ông Lý Cường nói. 

Bà Raimondo là trường hợp gần nhất trong số các quan chức cấp cao Mỹ tới thăm Trung Quốc. Họ đang cố gắng khôi phục mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do tranh chấp ở các lĩnh vực như công nghệ, an ninh, Đài Loan...

Trung Quốc đã ngừng đối thoại với Mỹ về quân sự, khí hậu và các vấn đề khác vào tháng 8/2020 để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi tới đảo Đài Loan. Quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng do cuộc chiến thuế quan mà ông Trump phát động khi còn đương chức Tổng thống Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung nóng với sắc lệnh của ông Biden

Sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden hạn chế doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc khả năng sẽ làm nóng thêm cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung vốn đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - AP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN