Bộ QP Anh: Phương Tây gửi vũ khí sát thương mới cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, hội nghị các nhà hỗ trợ gồm hơn 35 quốc gia đã thảo luận về nhu cầu thay đổi loại vũ khí sát thương gửi đến Ukraine. 

Một binh sĩ Ukraine vác vũ khí chống tăng NLAW do các nước phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: AP

Một binh sĩ Ukraine vác vũ khí chống tăng NLAW do các nước phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: AP

Hãng Guardian hôm 31/3 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, các nước phương Tây đã đồng ý gửi vũ khí sát thương mới cho Ukraine, bao gồm xe bọc thép và pháo tầm xa. Phát biểu trên được ông Wallace đưa ra tại một hội nghị các nhà hỗ trợ đặc biệt với sự tham gia của hơn 35 quốc gia, gồm cả Mỹ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, người triệu tập hội nghị, thông báo sẽ có nhiều "vũ khí sát thương" hơn được gửi đến Ukraine, nhưng không bao gồm xe tăng hoặc một số vũ khí sát thương khác mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu hỗ trợ trong tuần qua. 

Ông Wallace nói rằng Ukraine cần pháo tầm xa để chống lại các đợt tấn công của các lực lượng Nga tại nhiều thành phố, trong đó có Mariupol - nơi bị pháo kích không ngừng thời gian gần đây.  

"Cách thức tốt nhất để đối phó với pháo kích là sử dụng pháo tầm xa. Ukraine đang cần loại vũ khí này và sẽ nhận thêm nhiều pháo tầm xa hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau hội nghị. 

Ukraine cũng đang "muốn có một số loại xe bọc thép, không nhất thiết phải là xe tăng,  và thêm các vũ khí phòng không", theo ông Wallace. "Tất cả các vũ khí này sẽ được đưa tới Ukraine sau hội nghị này", Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói. 

Theo Guardian, các cam kết cung cấp pháo tầm xa, đạn pháo và xe bọc thép thể hiện một bước tiến so với các loại vũ khí được cung cấp trước đây, vốn được các nước thành viên NATO coi là vũ khí phòng thủ. 

Các nước NATO trước đó đồng ý cung cấp các tên lửa đất đối không Javelin, vũ khí chống tăng hạng nhẹ  NLAW, tên lửa phòng không vác vai Stinger và máy bay không người lái TB2. Theo truyền thông phương Tây, các vũ khí này góp phần giúp Ukraine đối phó với các lực lượng Nga ở Ukraine trong hơn 5 tuần qua. 

Trong 2 tuần qua, Tổng thống Ukraine đã liên tục đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp xe tăng, máy bay chiến đấu và các loại vũ khí chống tăng, vũ khí chống tên lửa hiện đại khác để quân đội Ukraine có thể chiến đấu, đẩy lui các lực lượng Nga. 

Ông Zelensky đã khẩn cầu "hỗ trợ quân sự không hạn chế" tại hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tuần trước, với đề nghị cụ thể "1% số chiến đấu cơ và 1% số xe tăng của các bạn bởi Nga đang sử dụng toàn bộ số vũ khí của họ để tấn công chúng tôi". 

Tuy nhiên, các lãnh đạo phương Tây còn lưỡng lự về việc cung cấp các vũ khí tấn công, đặc biệt là các chiến đấu cơ, vì lo rằng điều này sẽ kích động Nga - một cường quốc hạt nhân - và các nước cung cấp vũ khí có thể bị Moscow trả đũa. 

Hơn 35 quốc gia tham gia vào hội nghị các nhà hỗ trợ đặc biệt nhưng các cam kết riêng của mỗi nước chưa rõ ràng. Một số nước có ý định cung cấp vũ khí trong kho dự trữ của họ cho Ukraine, trong khi một số nước khác đề nghị hỗ trợ tiền để Kiev mua vũ khí. 

 Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, các quốc gia tại hội nghị cũng thảo luận về việc "liệu các nước phương Tây có nên thay đổi loại vũ khí viện trợ cho Ukraine hay không và chúng tôi quyết định sẽ làm điều đó vì các chiến thuật ở chiến trường đã thay đổi". 

Ông Wallace còn cho biết, hơn 35 quốc gia đồng ý cung cấp các hệ thống phòng thủ bờ biển cho Ukraine, giúp Kiev bảo vệ thành phố biển Odessa (phía nam Ukraine) và ngăn chặn các tàu chiến Nga ở Biển Đen phóng tên lửa hành trình. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Pháo kích thiêu rụi kho lương lớn bậc nhất châu Âu của Ukraine

Thị trưởng Brovary – thành phố cách Kiev 20 km về phía bắc – thông báo, kho lương thực lớn bậc nhất châu Âu ở thành phố này đã bị thiêu rụi bởi một đợt pháo kích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN