Binh sĩ Ukraine ở “chảo lửa” Bakhmut gửi thông điệp tới phương Tây

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut yêu cầu được hỗ trợ thêm vũ khí, khi các nhà lãnh đạo phương Tây nhóm họp ở Munich, Đức hôm 17/2 để đánh giá tình hình xung đột sau gần một năm.

Các binh sĩ Ukraine tham gia phòng thủ Bakhmut đứng phía trước xe bọc thép Bushmaster do Úc cung cấp.

Các binh sĩ Ukraine tham gia phòng thủ Bakhmut đứng phía trước xe bọc thép Bushmaster do Úc cung cấp.

“Hãy cung cấp cho chúng tôi thêm trang thiết bị quân sự, vũ khí và chúng tôi sẽ đối phó với các lực lượng Nga, chúng tôi sẽ đánh bại họ”, Dmytro, một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở khu vực thành phố Bakhmut nói, theo Reuters.

Trên chiến trường băng giá, các quân nhân Ukraine đã chỉ cho các phóng viên nước ngoài thấy những lợi ích của xe bọc thép Bushmaster do Úc cung cấp, trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut.

Xe bọc thép này giúp bảo vệ chúng tôi khỏi hỏa lực đối phương, hỗ trợ trinh sát và sơ tán người bị thương, Dmytro nói. “Mẫu xe này cũng kháng mìn khá tốt. Các binh sĩ không hề hấn gì dù quả mìn phát nổ”.

Dmytro nói các binh sĩ ở Bakhmut rất muốn nhận thêm các vũ khí như vậy, cũng như được bổ sung thêm đạn dược vì hỏa lực của các lực lượng Ukraine luôn lép vế trước Nga.

Các binh sĩ Ukraine bày tỏ sự ấn tượng với xe bọc thép Bushmaster và mong muốn phương Tây sớm cung cấp thêm vũ khí.

Các binh sĩ Ukraine bày tỏ sự ấn tượng với xe bọc thép Bushmaster và mong muốn phương Tây sớm cung cấp thêm vũ khí.

Hôm 17/2, hội nghị An ninh Munich kéo dài 3 ngày đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo phương Tây, gồm Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Tại cuộc họp mặt năm ngoái, phương Tây đã kêu gọi Nga không tấn công Ukraine và cảnh báo về những hậu quả. Năm nay, phương Tây đang tìm phương án sau những tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham gia cuộc họp thông qua video, kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Scholz và ông Macron đã bày tỏ quan điểm ủng hộ. 

Nga từng cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng, càng gửi vũ khí cho Kiev càng làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp trong khi không làm thay đổi cục diện xung đột.

Kể từ tháng 1/2023, phương Tây đã cam kết cung cấp cho Kiev hàng trăm xe bọc thép, xe tăng nhưng chưa có bất cứ phương tiện chiến đấu hạng nặng nào xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine cho đến nay.

Thiếu vũ khí hạng nặng và đạn dược bổ sung khiến quân đội Ukraine liên tục chịu sức ép của Nga ở nhiều khu vực tiền tuyến, đặc biệt là Bakhmut.

Hôm 17/2, thủ lĩnh tập đoàn đánh thuê Wagner thông báo đã kiểm soát làng Paraskovievka, phía bắc thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk.

“Các chiến binh Wagner kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Paraskovievka, bất chấp nguồn cung đạn dược tắc nghẽn, tổn thất nặng nề và những trận đánh đẫm máu", thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng đánh thuê Wagner gửi thông điệp tới Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng đánh thuê Wagner mong muốn Bộ Quốc phòng Nga cung cấp thêm đạn dược để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN