Bình Nhưỡng dọa hủy gặp Trump, Mỹ điều B-52 khỏi bán đảo Triều Tiên

Mỹ đã đồng ý điều chỉnh hướng bay của 2 máy bay ném bom chiến lược khỏi bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình Nhưỡng dọa hủy gặp Trump, Mỹ điều B-52 khỏi bán đảo Triều Tiên - 1

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Hãng tin CNN ngày 18.5 dẫn thông báo của các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã đồng lý thay đổi hướng bay của 2 máy máy bay ném bom chiến lược B-52 khỏi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đồng ý với kế hoạch và Mỹ đưa ra nhằm nhằm tránh gây thêm căng thẳng trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump ngày 17.5 nói với các phóng viên rằng các đại diện của Mỹ vẫn đang làm việc với đại diện của Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12.6 tại Singapore, bất chấp đe dọa hủy sự kiện này từ ông Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự định sẽ gặp người đồng cấp Mỹ vào tuần tới, để bàn về các phương án đảm bảo thành công cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Chính phủ Triều Tiên trước đó thông báo rằng cuộc tập trận chung Max Thunder giữa Hàn Quốc và Mỹ đã vi phạm thỏa thuận Panmunjom do ông Kim Jong-un và Moon Jae-in đạt được vào cuối tháng 4 vừa qua, đồng thời hủy các cuộc đàm phán liên Triều.

Triều Tiên đột ngột hủy đàm phán với HQ, dọa bỏ cuộc gặp với Mỹ

Bình Nhưỡng đã hủy các cuộc đàm phàn với Hàn Quốc và đe dọa hoãn cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên để phản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN