Bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp mang thai nhưng không được phá thai, dư luận Mỹ phẫn nộ

Bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp và đã mang thai hơn 6 tuần, vượt quá tuần thai quy định để được phá thai ở bang Ohio, nơi cô bé đang sinh sống.

Tờ Newsweek ngày 3/7 (giờ địa phương) đưa tin, một bé gái 10 tuổi ở Mỹ mang thai ngoài ý muốn sau khi bị cưỡng hiếp, đã bị từ chối phá thai và phải đi một quãng đường dài đến một bang khác để được phẫu thuật.

Theo báo cáo, cô bé này đã mang thai hơn 6 tuần, vượt quá tuần thai quy định để phá thai ở bang Ohio, nơi cô bé đang sinh sống.

Caitlin Bernard, một bác sĩ sản phụ khoa ở bang Indiana, cho biết, bà đã nhận được một cuộc gọi từ một bác sĩ ở Ohio rằng một bé gái 10 tuổi cần được giúp đỡ, vì lệnh cấm phá thai của Indiana vẫn chưa có hiệu lực.

“Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cứu trợ như vậy nữa”, bác sĩ Bernard chia sẻ.

Vụ việc sau khi được công bố đã gây chấn động ở Mỹ. Tổng chưởng lý đảng Dân chủ Bắc Carolina Josh Stein gọi lệnh cấm phá thai là "điên rồ". Ông đã tweet: "Cô bé mới 10 tuổi!".

Nhiều cư dân mạng bình luận sự việc là "kinh hoàng và gây sốc", cho răng "một xã hội buộc nạn nhân phải có con là kinh khủng".

Dòng người biểu tình bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ sau khi án lệ Roe kiện Wade bị đảo ngược. Ảnh: AP

Dòng người biểu tình bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ sau khi án lệ Roe kiện Wade bị đảo ngược. Ảnh: AP

Được biết, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra quyết định đảo ngược án lệ Roe kiện Wade, bang Ohio ngay lập tức thông báo rằng phụ nữ trong bang không được phép phá thai khi đã qua 6 tuần thai kỳ, cho dù đó là mang thai tự nhiên hay tấn công tình dục, trẻ vị thành niên cũng không ngoại lệ.

Theo thống kê của New York Times, tính đến thời điểm hiện tại, gần một nửa số bang của Mỹ đã cấm hoặc sắp cấm nạo phá thai. Trong đó, 8 bang có lệnh cấm phá thai, 5 bang sắp có hiệu lực và 4 bang có lệnh cấm một phần (sau khi thai được 6 hoặc 15 tuần), bao gồm bang Ohio.

Chuyện xảy ra với cô bé 10 tuổi không phải là duy nhất. Tờ Indianapolis Star cho biết, sau khi lệnh cấm phá thai có hiệu lực ở một số bang, các phòng khám phá thai ở bang Indiana đã nhận được lượng lớn yêu cầu từ các thai phụ ở các vùng lân cận như Kentucky và Ohio, thậm chí "ngày càng nhiều hơn".

Hiện tại, bang Indiana vẫn cho phép thai phụ được phá thai. Bang này chỉ cấm phá thai bằng thuốc sau khi thai được 10 tuần và cấm nạo phá sau 22 tuần. Tuy nhiên, Indiana cũng có thể trở thành một trong những bang cấm phá thai trong vài tuần tới.

Ngoài ra, bang Illinois hiện vẫn cho phép phá thai. Hiệp hội kế hoạch hóa Illinois ước tính có khoảng 20.000 đến 30.000 thai phụ ở bang này phá thai mỗi năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Musk ví von tỉ phú Bill Gates với “gã đàn ông mang thai”

Tỉ phú công nghệ Elon Musk bất ngờ “mỉa mai” tỉ phú Bill Gates khi so sánh ông trùm phần mềm Microsoft với “gã đàn ông mang thai”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN