Bất ngờ hòn đảo hơn 4 triệu dân ở Indonesia gần như "miễn nhiễm" với Covid-19

Hòn đảo du lịch rất nổi tiếng tại Indonesia có đường bay thẳng đến Trung Quốc với hơn 4 triệu dân sinh sống và hàng nghìn khách du lịch, nhưng số ca nhiễm Covid-19 đang ở mức thấp một cách đáng ngạc nhiên.

Nhiều người đang cảm thấy bất ngờ khi Bali – hòn đảo du lịch phần lớn đón khách là người Trung Quốc, với 4,2 triệu dân đến ngày 11.4, mới chỉ ghi nhận 86 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, tính đến ngày 14.4, Indonesia đã ghi nhận 4.839 ca nhiễm Covid-19 với 459 người tử vong. Giới chuyên gia y tế nhận định, Indonesia nhiều khả năng sẽ vượt Malaysia và trở thành quốc gia có số người nhiễm, tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

“Tôi cũng cảm thấy khó hiểu nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa. Chúng tôi không có nhiều thông tin, tuy nhiên không có dấu hiệu những ca nhiễm sẽ tăng đột biến”, Rio Helmi, một cư dân trên đảo Bali cho biết khi được hỏi về số ca nhiễm Covid-19 rất thấp của đảo này.

Một người dân đang đeo khẩu trang tại Bali, Indonesia (ảnh: Asia Times)

Một người dân đang đeo khẩu trang tại Bali, Indonesia (ảnh: Asia Times)

Cũng không có câu chuyện nào, dù là giả mạo nói về việc những bệnh viện đang quá tải, những thi thể được đưa đi thiêu hay Covid-19 đang lây lan âm thầm tại Bali. Cuộc sống của người dân vẫn đang diễn ra rất bình thường. Nhiều người Indonesia giàu có từ các thành phố lớn đang tìm cách đến Bali để vừa du lịch vừa có thể làm việc trong an toàn.

“Tôi hiếm khi nghe thấy tin về những ca nhiễm mới Covid-19 tại Bali”, Jack Daniels – một hướng dẫn viên du lịch và là biên tập viên của kênh Balidiscovery, cho biết và nói thêm rằng 2 người tử vong vì dịch bệnh tại đảo đều là người nước ngoài, trong đó, một người có bệnh nền.

Trong tháng 1, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Bali đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước khi cấm tất cả khách du lịch từ nước ngoài vào ngày 31.3, 20.000 người Bali làm việc trong ngành công nghiệp tàu biển đã trở về nhà.

Người Úc và Trung Quốc chiếm khoảng 50% trong số 5 triệu khách du lịch tới Bali vào năm ngoái. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao Indonesia, có tới 5.000 khách du lịch Úc vẫn còn ở lại Bali, cùng với đó là hàng ngàn khách du lịch quốc tế khác.

Giả ma để dọa, ngăn người dân ra khỏi nhà trong dịch Covid-19 tại một ngôi làng ở Indonesia (ảnh: SCMP)

Giả ma để dọa, ngăn người dân ra khỏi nhà trong dịch Covid-19 tại một ngôi làng ở Indonesia (ảnh: SCMP)

Hiệp hội Khách sạn Bali mới đây đã bác bỏ thông tin rằng một số khách sạn hạng sang nhất của đảo đang được rao bán. Tuy nhiên, một số lượng khá lớn trong 170 khách sạn hạng 4 và 5 sao tại Bali hiện đang tạm thời đóng cửa.

Thành phố Denpasar – thủ phủ của Bali, có 3 nhà hỏa táng nhưng cũng không hoạt động nhiều hơn bình thường. Ngay cả khi nhiều người Bali có truyền thống giữ thi thể người thân vài ngày trong nhà trước khi chọn ngày tốt để đem thiêu.

Nhiều bệnh viện tư tại Bali vẫn đang mua thêm các bộ xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên một bác sĩ tại đây cho biết, gần đây chỉ có vài ca nghi nhiễm virus và đều được chuyển tới những bệnh viện do nhà nước quản lý.

Ngày 13.4 Tổng thống Indonesia – ông Joko Widodo, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và ban hành nhiều quy định hạn chế tiếp xúc xã hội mới trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại thủ đô Jakarta cùng một số thành phố lớn khác.

Người dân đeo khẩu trang tại thủ đô Jakarta (ảnh: Reuters)

Người dân đeo khẩu trang tại thủ đô Jakarta (ảnh: Reuters)

Ông Joko Widodo cũng thúc giục Bộ Y tế làm việc hiệu quả hơn để có thể nâng xét nghiệm virus lên 10.000 lượt mỗi ngày. Tổng thống Indonesia đang cố gắng cân bằng giữa các biện pháp kiểm dịch và duy trì sản xuất kinh tế trong khi số ca nhiễm mới Covid-19 vẫn tăng 300 – 400 trường hợp/ngày.

2,8 triệu người Indonesia đang thất nghiệp, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như một “quả bom nổ chậm” đe dọa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ nếu như dòng người này đổ xô về quê.

Indonesia cũng đang đối mặt với mối nguy khác do sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết – căn bệnh gây ra triệu chứng khá giống với nhiễm Covid-19 trong giai đoạn đầu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân các nước Đông Âu không bị Covid-19 gây ”ác mộng” như Tây Âu và Mỹ

Trên hầu khắp Tây Âu, các bệnh viện và nhà xác đang bị quá tải vì số người nhiễm và tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Asia Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN