Bất chấp sự dè dặt của Nga, Ả Rập Xê-út vẫn thẳng tay làm điều này
Sự khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ả Rập Xê-út, hai thành viên quyền lực nhất của OPEC+, sẽ lại tái hiện khi họ họp lại để thảo luận về mức sản lượng tiếp theo.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng thứ 3 liên tiếp, bất chấp sự dè dặt từ đồng minh chủ chốt là Nga, tiếp tục thực hiện một sự thay đổi chính sách mang tính lịch sử khiến giá dầu thô giảm mạnh.
Sau nhiều năm hạn chế sản lượng – hơn 5 triệu thùng/ngày hoặc 5% nhu cầu thế giới, 8 nước OPEC+ đã tăng sản lượng khiêm tốn vào tháng 4 trước khi tăng gấp 3 lần vào tháng 5, tháng 6 và hiện tại là tháng 7.
Theo một tuyên bố trên trang web của nhóm, các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới do Ả Rập Xê-út (Saudi Arabia) dẫn đầu đã nhất trí trong một cuộc họp trực tuyến hôm 31/5 rằng sẽ bổ sung 411.000 thùng/ngày vào thị trường trong tháng 7.
Mức tăng này khớp với mức tăng dự kiến vào tháng 5 và tháng 6, đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn từ việc bảo vệ giá sang chủ động đẩy giá xuống thấp hơn của nhóm này.
Ông Jorge Leon, một nhà phân tích tại Rystad Energy A/S, người trước đây làm việc tại ban thư ký OPEC, cho biết OPEC đã thẳng tay hành động sau khi ra tín hiệu vào tháng 5.
Một bến dầu tại cảng biển Ras Tanura, Ả Rập Xê-út. Ảnh: NY Times
Động thái này phản ánh mong muốn của Ả Rập Xê-út về trừng phạt các thành viên sản xuất quá mức như Kazakhstan và Iraq, giành lại thị phần đã mất vào tay các công ty khoan đá phiến của Mỹ và các đối thủ khác, đồng thời đáp ứng mong muốn về giá dầu rẻ hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Quyết định này cho thấy thị phần là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nếu giá không mang lại cho các vị doanh thu mong muốn, hy vọng rằng khối lượng sẽ giúp bù đắp", nhà phân tích Harry Tchilinguirian của Onyx Captal Group cho biết.
Điều này cũng cung cấp sự hỗ trợ cho người tiêu dùng khi Bán cầu Bắc bước vào mùa nhu cầu cao điểm, đồng thời giúp các ngân hàng trung ương đang vật lộn với tình trạng lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, tác động của thị trường tạo ra rủi ro tài chính cho các nhà sản xuất dầu trên toàn thế giới khi họ có thể phải đối mặt với thời kỳ giá thấp kéo dài.
Một số thành viên đã bày tỏ sự dè dặt trong cuộc họp hôm 31/5 về tốc độ OPEC+ tăng sản lượng. Nga, Algeria và Oman muốn tạm dừng việc tăng sản lượng, các nguồn thạo tin của Bloomberg cho biết.
Sự khác biệt về quan điểm giữa Moscow và Riyadh, hai thành viên quyền lực nhất của liên minh này, sẽ lại tái hiện vào ngày 6/7, khi họ họp lại để thảo luận về mức sản lượng trong tháng 8.
Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, xuống dưới 60 USD/thùng vào tháng 4 sau khi OPEC+ lần đầu tiên tuyên bố rằng họ sẽ tăng sản lượng gấp 3 lần so với dự kiến. Động thái này diễn ra ngay cả khi nhu cầu đang chững lại và thị trường đã "ngấm đòn" của làn sóng xung đột thương mại.
Trong khi giá dầu Brent tương lai đã phục hồi và giao dịch ở mức gần 64 USD/thùng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ả Rập Xê-út cần giá trên 90 USD/thùng để trang trải cho các kế hoạch chi tiêu xa hoa của Thái tử Mohammed bin Salman.
Vương quốc này đang phải vật lộn với thâm hụt ngân sách tăng vọt và buộc phải cắt giảm đầu tư vào các dự án trọng điểm như thành phố tương lai Neom.
Với đợt tăng dự kiến vào tháng 7, OPEC+ sẽ đi được hơn một nửa chặng đường trong lộ trình khôi phục 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày mà họ đã ngừng sản xuất trong những năm gần đây — một quá trình trước đó được lên kế hoạch kéo dài đến cuối năm 2026.
Trong những tháng tới, nhóm này sẽ quyết định về tốc độ khôi phục phần nguồn cung còn lại mà họ vẫn đang giữ lại khỏi thị trường.
Đối với một số nhà phân tích, việc tăng nguồn cung là hoàn toàn hợp lý. Nhu cầu sẽ tăng trong vài tháng tới tại Mỹ khi người lái xe đổ xô đi nghỉ hè, và cả ở Trung Đông khi nhu cầu sử dụng điều hòa không khí ở mức cao nhất có nghĩa là một số lượng dầu sẽ được tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên, giá dầu có thể tiếp tục giảm. JPMorgan Chase & Co. dự báo giá dầu Brent tương lai sẽ giảm xuống vùng 50 USD vào cuối năm nay khi các đợt tăng giá của liên minh góp phần vào tình trạng dư cung toàn cầu hơn 2 triệu thùng mỗi ngày.
Khuya 31-5 xảy ra vụ sập cầu ở Nga, các khối bê tông rơi xuống đè lên một xe lửa chở khách khiến hơn 30 người thương vong.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/06/2025 05:50 AM (GMT+7)