Báo Trung Quốc nói tàu Sơn đông có thể đã chạm trán với tàu sân bay Mỹ

Những hình ảnh và video hải quân Trung Quốc đăng tải trong một cuộc huấn luyện của tàu sân bay Sơn Đông, có thể hé lộ các thông tin trước đây chưa từng được công bố, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tập trận trên biển vào năm 2022.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tập trận trên biển vào năm 2022.

Báo Trung Quốc nhận định, có khả năng cao tàu sân bay Sơn Đông đã có cuộc chạm trán ở cự ly gần với một tàu sân bay hạt nhân Mỹ ở Biển Đông.

“Đây là tàu chiến số 17 của hải quân Trung Quốc”, một thành viên thủy thủ đoàn tàu Sơn Đông nói bằng tiếng Anh trong đoạn video ngắn. Tàu Sơn Đông khi đó tham gia huấn luyện tác chiến mô phỏng thực tế ở Biển Đông, trên boong tàu có các tiêm kích hạm J-15 luôn sẵn sàng cất cánh.

“Các thông điệp như vậy mang lại cảm giác an toàn” hải quân Trung Quốc mô tả những lời bằng tiếng Anh của thành viên tàu Sơn Đông trong cuộc tập trận.

Năm 2021, một tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc lần đầu ra nước ngoài tham gia tập trận hải quân cùng các tàu chiến Nga. Trong quá trình tập trận, thủy thủ tàu Type 055 nói bằng tiếng Anh qua radio: “Tôi là tàu hải quân Trung Quốc số 101, tôi đang di chuyển, xin hãy giữ khoảng cách an toàn”.

Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói các thủy thủ tàu chiến và phi công máy bay quân sự Trung Quốc cần nói tiếng Anh khi chạm trán với tàu chiến và máy bay nước ngoài.

Ông Song cho rằng, tàu Sơn Đông có thể đã chạm trán ở cự ly gần với tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông.

“Thông thường, tàu sân bay của các quốc gia sẽ giữ khoảng cách an toàn khi gặp gỡ trên biển”, ông Song nói, cho biết các trực thăng và tàu chiến khác sẽ đóng vai trò định hướng để tránh va chạm.

Theo báo Trung Quốc, có hai khả năng để thủy thủ tàu Sơn Đông phải lên tiếng thông báo sự hiện diện bằng tiếng Anh. Một là khi tàu chiến nước ngoài xuất hiện gần khu vực tập trận của tàu Sơn Đông. Hai là phải lên tiếng để cảnh báo xua đuổi nếu tàu nước ngoài xâm nhập khu vực tập trận.

Hôm 12/2, Hạm đội 7 hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và các lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia tập trận chung ở Biển Đông. Đây là lần thứ hai trong năm nay, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông.

Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai và là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Trọng tâm chiến lược chủ yếu của tàu Sơn Đông là hoạt động ở khu vực Biển Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Khí cầu lạ xuất hiện gây gián đoạn hoạt động hàng không ở sân bay Trung Quốc

Khí cầu lạ xuất hiện trên bầu trời Sân bay Quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang buộc hàng chục máy bay phải chuyển hướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN