Báo TQ: Đại dịch Covid-19 phơi bày điểm yếu lớn của các nước phương Tây

Đại dịch Covid-19 được coi là phép thử lớn đối với hệ thống chính trị, năng lực điều hành của chính phủ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Phương Tây từ lâu luôn đi đầu trong sự phát triển khoa học – kỹ thuật, công nghệ nhưng dịch bệnh Covid-19 lại phơi bày những điểm yếu có lẽ nhiều nước phương Tây không ngờ đến, theo bài xã luận đăng tải trên Thời báo Hoàn Cầu.

Mở đầu bài xã luận, Hoàn Cầu nhắc lại tuyên bố của Bruce Aylward, một chuyên gia của WHO, rằng Trung Quốc đã áp dụng “các biện pháp thành công để kiểm soát dịch Covid-19”.

Tạp chí y khoa uy tín The Lancet cũng ca ngợi: “Trung Quốc đã tránh được số ca nhiễm và tử vong khổng lồ”, từ đó kêu gọi các nước khác lấy “Trung Quốc làm bài học”.

Đến nay, tâm dịch Covid-19 đã chuyển từ Trung Quốc sang châu Âu, theo WHO. Chính phủ các nước phương Tây như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Đức chịu nhiều chỉ trích về cách đối phó dịch bệnh.

Nhiều quốc gia phương Tây đang chật vật đối phó Covid-19 vì thiếu vật tư y tế, thậm chí các nhân viên y tế đã bị nhiễm Covid-19 vì những phản ứng ban đầu thiếu hiệu quả. Mãi đến gần đây, nước Mỹ mới thống nhất được phương pháp xét nghiệm virus hiệu quả và tin cậy, dù ca nhiễm đầu tiên ghi nhận ở Mỹ từ cuối tháng 1.

Binh sĩ Italia đeo khẩu trang, duy trì an ninh tại nhà ga ở Milan hôm 9.3.

Binh sĩ Italia đeo khẩu trang, duy trì an ninh tại nhà ga ở Milan hôm 9.3.

Thời báo Hoàn Cầu nêu lên một số hạn chế của các phương Tây. Đầu tiên là hệ thống chính trị. Các nước phương Tây có nhiều thế lực chính trị khác nhau, không thể nhanh chóng huy động nguồn lực quốc gia như Trung Quốc.

Thống đốc New York Andrew Cuomo gần đây nhắc đến việc Trung Quốc xây bệnh viện dã chiến chỉ trong 10 ngày và kêu gọi chính quyền liên bang huy động nguồn lực xây thêm bệnh viện.

Sau hơn một tháng chống dịch, tính đến ngày 1.3, Trung Quốc huy động 42.000 nhân viên y tế từ các tỉnh khác đến Hồ Bắc đối phó dịch. Điều này rất khó có thể xảy ra ở phương Tây, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Theo Hoàn Cầu, phương Tây ban đầu có dấu hiệu đánh giá thấp dịch bệnh, coi vấn đề tổn thất kinh tế đáng lo ngại hơn, nên chưa có biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Đến khi chính phủ các nước phương Tây vào cuộc, người dân lại chưa thực sự có ý thức phòng tránh dịch. Khi số ca nhiễm tăng lên 100 ở Pháp, chính phủ đã thông báo ngừng các giải chạy marathon, nhưng nhiều người vẫn ra đường chạy như bình thường.

Tây Ban Nha huy động quân đội tuần tra trên đường phố.

Tây Ban Nha huy động quân đội tuần tra trên đường phố.

Khi dịch bệnh bùng phát ở Italia, hơn 3.000 cổ động viên Italia vẫn sang Pháp xem bóng đá. Theo Hoàn Cầu, để phòng dịch hiệu quả, chính phủ phương Tây không chỉ phải hi sinh lợi ích kinh tế, mà còn phải tuyên truyền để người dân chấp nhận hi sinh lợi ích bản thân và hợp tác tích cực. Đó là lý do cách Trung Quốc chống dịch không thể áp dụng cho phương Tây.

Một vấn đề khác là chính quyền trung ương của các nước phương Tây không có ảnh hưởng lớn đến địa phương, theo Hoàn Cầu. Khi chính quyền trung ương đề ra biện pháp, chính quyền địa phương ở phương Tây vẫn có thể lựa chọn cách không thực thi hoặc trì hoãn.

Một số kênh truyền thông phương Tây đã nhận ra vấn đề trong nước. Tờ Le Figaro của Pháp viết trong bài xã luận rằng rất khó thể Pháp học theo mô hình chống dịch của Trung Quốc, vì không dễ để khiến người dân tự giác tuân thủ theo chính sách của chính phủ.

Đó là lý do cho thấy phòng chống dịch bệnh không phải là nhiệm vụ dễ dàng với phương Tây, hay có thể nói là điểm yếu lớn. Những vấn đề này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ có thể giải quyết tận gốc, theo Hoàn Cầu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do thống đốc New York muốn ông Trump huy động quân đội đối phó dịch Covid-19

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo xác nhận gửi thư yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump huy động quân đội, cho rằng cần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN