Bão Kompasu khiến 9 người Philippines thiệt mạng trước khi vào Việt Nam

Sự kiện: Tin tức Philippines

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích sau khi mưa lớn gây ngập lụt và lở đất ở các ngôi làng của Philippines, chính quyền nước này hôm nay cho biết.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán dân ở tỉnh Cagayan, Philippines. (Ảnh: Cơ quan cứu hộ quốc gia Philippines)

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán dân ở tỉnh Cagayan, Philippines. (Ảnh: Cơ quan cứu hộ quốc gia Philippines)

Trận bão nhiệt đới Kompasu gây thiệt hại lớn ở Luzon, đảo đông dân nhất của Philippines, trước khi tiến vào Biển Đông.

Bốn người thiệt mạng trong một trận lở đất ở tỉnh Benguet, một người thiệt mạng vì đuối nước ở tỉnh Cagayan, và 7 người khác mất tích trên đảo Luzon, cơ quan cứu hộ quốc gia cho biết.

Cơn bão tăng cường gió mùa tây nam, gây lũ quét ở một ngôi làng thuộc tỉnh Palawan, khiến 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Philippines hứng trung bình 20 trận bão mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở các khu vực vốn đã nghèo khó.

Bão Kompasu (Việt Nam gọi là bão số 8) đang di chuyển theo hướng tây và dự kiến gây mưa to và rất to ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ của nước ta từ ngày 13-16/10.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu bão mạnh nhất trong 170 năm đổ bộ Mỹ: Nước sông Mississippi bị ép chảy ngược

Khoảng một triệu người rơi vào cảnh mất điện ở bang Mississippi và Lousiana khi siêu bão Ida đổ bộ vào khu vực với sức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN