Báo Anh: Nga thay đổi chiến thuật tấn công các nhà máy năng lượng của Ukraine

Thay vì tấn công trên diện rộng, quân đội Nga hiện tập trung vào các nhà máy điện ở những khu vực có hệ thống phòng thủ kém, theo Financial Times.

Tờ Financial Times (FT-Thời báo tài chính) của Anh cho biết, Nga đã thay đổi chiến thuật nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng tên lửa chính xác để phá hủy các nhà máy điện ở những khu vực kém được bảo vệ hơn của Kiev. Một số cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga vừa tấn công gần đây sẽ không được Ukraine khôi phục hoàn toàn cho đến mùa đông năm sau.

"Các quan chức Ukraine cho biết, tuy không lan rộng nhưng thiệt hại mà Nga gây ra vẫn tồi tệ hơn so với mùa đông năm 2022-2023, với mục đích rõ ràng hiện nay là thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục được", Financial Times viết.

Một nhà máy điện của Ukraine bị phá hủy vào tháng trước sau cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Một nhà máy điện của Ukraine bị phá hủy vào tháng trước sau cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Theo đó, Nga đã nhằm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện và hai nhà máy thủy điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29/3, tất cả đều nằm ngoài thủ đô Kiev - nơi được trang bị hệ thống phòng không tốt nhất.

Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức Kiev cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kharkiv gần biên giới Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Maxim Timchenko, giám đốc điều hành của DTEK - nhà sản xuất năng lượng lớn nhất Ukraine, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục nhiều nhất có thể vào tháng 10. DTEK đã mất khoảng 80% công suất phát điện trong các cuộc tấn công mà Nga thực hiện vào tuần cuối cùng của tháng 3. Năm nhà máy nhiệt điện của DTEK buộc phải ngừng hoạt động."

Giám đốc điều hành của DTEK tiết lộ, đã có kế hoạch đưa các trạm biến áp và nhà máy điện lớn hơn chưa bị phá hủy hoàn toàn trở lại hoạt động. "Nếu không bị tấn công thêm, ít nhất 50% tổ máy điện bị hư hỏng sẽ được kết nối lại với lưới điện", ông nói.

Ông Maxim Timchenko cũng lưu ý rằng, trong chiến dịch không kích mạng lưới điện của Ukraine vào năm trước, Nga đã tìm cách đẩy các thành phố vào "bóng tối và băng giá" bằng cách tấn công các trạm phân phối và biến thế. Nhưng giờ đây, tên lửa Nga đang hướng đến các nhà máy điện ở khu vực cụ thể, phá hủy chúng hoàn toàn và không thể xây dựng lại trong một thời gian ngắn.

Maria Tsaturian, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Ukrenergo, nhà điều hành hệ thống truyền tải quốc gia của Ukraine, cho biết: "Số lượng tên lửa tương tự được Nga sử dụng trong cuộc tấn công mùa đông (2022-2023) hiện đang hướng tới 5 đến 6 cơ sở năng lượng trong một khu vực... Họ đang cố gắng cắt nguồn điện của các khu công nghiệp và thành phố lớn."

Theo bà Maria Tsaturian, các công trình phòng thủ có thể được sử dụng để bảo vệ trạm biến áp nhỏ hơn nhưng rất khó và thậm chí là không thể bảo vệ các nhà máy điện lớn.

Andrii Herus, người đứng đầu một ủy ban thuộc Quốc hội Ukraine cho biết: "Một điểm khác biệt chính so với mùa đông năm ngoái là Nga đang triển khai các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao đắt tiền". Ông cho biết, trong cuộc tấn công vào một nhà máy điện than gần đây, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu USD.

"Song song với việc sử dụng tên lửa có độ chính xác cao, Nga cũng tích cực triển khai số lượng lớn máy bay không người lái để tấn công hệ thống năng lượng", Andriy Cherniak, người phát ngôn của tình báo quân sự Ukraine cho biết.

Trong một bản báo cáo vào đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính rằng Nga có khoảng 950 tên lửa chiến lược - chiến thuật và có thể sẽ tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn cho đến khi cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình báo Quốc phòng Anh lưu ý rằng, lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine, khiến tỉ lệ tổn thất ngày càng gia tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như - Pravda, Financial Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN