Báo Trung Quốc phản bác báo Mỹ về cách chống dịch Covid-19

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 10.8 đăng bài xã luận phản bác nhận định của báo Mỹ Bloomberg, về việc Trung Quốc chấp nhận trả giá đắt để diệt Covid-19.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 6.8.2021.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 6.8.2021.

Tờ Bloomberg cho rằng, Trung Quốc đặt ra chiến lược không ca nhiễm Covid-19, dẫn đến “rủi ro bị cô lập trong nhiều năm”. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nói đó là giả thuyết không chính xác.

Theo Hoàn Cầu, Trung Quốc không đóng cửa vì đại dịch. Nước này vẫn ưu tiên trao đổi kinh tế, bằng chứng là Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10.8 công bố số liệu cho thấy hoạt động giao thương của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đạt mức cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái, sau khi đánh bại đợt dịch đầu tiên, Trung Quốc ghi nhận lượng hàng hóa giao dịch tăng đột biến. Hoàn Cầu cho rằng, Trung Quốc vẫn đang làm tốt chiến lược kiểm soát dịch bệnh, tạo cơ sở cho hoạt động giao thương an toàn xuyên biên giới.

Về giao lưu giữa người với người, có một sự sụt giảm mạnh trên toàn cầu vì ngành du lịch tê liệt và Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ.

Trung Quốc vẫn cam kết tổ chức Olympic mùa đông, diễn ra trong vòng 6 tháng tới. Đó có thể là cơ hội để các ổ dịch mới xuất hiên, nhưng Trung Quốc sẽ nỗ lực để dịch bệnh không lây lan tới các đoàn thể thao, cũng như ổ dịch không lan rộng trong cộng đồng, theo Hoàn Cầu.

Báo Trung Quốc cho rằng, các tờ báo Mỹ như Bloomberg, luôn có quan điểm tiêu cực về thành tựu chống dịch của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu cho rằng, Trung Quốc có đủ năng lực thực hiện chiến lược chống dịch “không Covid-19”.

Hoàn Cầu nhắc đến việc số ca nhiễm Covid-19 đang tăng trở lại ở Mỹ, với trung bình 124.000 ca nhiễm mỗi ngày. “Nếu Mỹ có cơ hội đưa ca nhiễm mới về 0, chắc chắn Washington sẽ không bỏ qua”, Hoàn Cầu nói.

Theo tờ Hoàn Cầu, Trung Quốc sẽ thích nghi với “bình thường mới” trên thế giới, trong khi vẫn cố gắng ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các ca nhập cảnh.

Cuối cùng, báo Trung Quốc nói rằng, Mỹ và Trung Quốc đi theo 2 con đường chống dịch khác nhau, chỉ có thời gian mới chứng minh quốc gia nào sẽ mở cửa với thế giới một cách thuận lợi hơn với kết quả tổng thể tốt hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc chấp nhận trả giá đắt để diệt Covid-19?

Cách tiếp cận "loại bỏ hoàn toàn dịch Covid-19" có thể khiến Trung Quốc tự cô lập trong nhiều năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN