Anh: Bất chấp cách ly nghiêm ngặt, những người nhà này vẫn được thăm bệnh nhân Covid-19

Văn bản hướng dẫn của giới chức y tế Anh cho biết tạm dừng mọi hoạt động tới bệnh viện thăm hỏi của người nhà bệnh nhân vì dịch Covid-19 nhưng vẫn có một số ngoại lệ.

Sky News hôm 13/4 đưa tin, các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế tiếp xúc xã hội được áp dụng ở Anh để ngăn sự lây lan của dịch Covid-19, trong đó có việc hạn chế tới thăm bệnh nhân ở bệnh viện.

Văn bản hướng dẫn mới nhất của Cơ quan Y tế Anh cho biết mọi hoạt động thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện đều tạm dừng "ngay lập tức cho tới khi có thông báo mới", nhưng có một số trường hợp ngoại lệ.

Theo văn bản hướng dẫn này, người nhà bệnh nhân hoặc người chăm sóc được phép tới bệnh viện thăm bệnh nhân trong các trường hợp: Bệnh nhân đang trong giờ phút cuối đời; người tới viện là chồng của thai phụ đang chuyển dạ; người tới viện là cha mẹ hoặc "người chăm sóc" của bệnh nhi, người tới viện đang hỗ trợ bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần như mất trí nhớ, tự kỷ - nếu không có mặt sẽ khiến bệnh nhân đau khổ, căng thẳng.

Hướng dẫn mới nhất áp dụng cho tất cả khu vực nội trú, chẩn đoán và ngoại trú, theo Cơ quan Y tế Anh. Nó cũng bao gồm các chuyến thăm dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, theo Sky News. Tuy nhiên, các trường hợp liên quan tới bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được cân nhắc và quyết định riêng từng trường hợp, thay vì áp dụng cho tất cả.

Việc cấm tới bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân được áp dụng tại Anh để ngăn dịch Covid-19, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ảnh minh họa: Sky News

Việc cấm tới bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân được áp dụng tại Anh để ngăn dịch Covid-19, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ảnh minh họa: Sky News

Trong một bức thư gửi những người đứng đầu Cơ quan y tế xứ Wales hồi tháng 3, giáo sư Jean White, giám đốc chăm sóc điều dưỡng ở xứ Wales, nói rằng việc cho phép tới thăm bệnh nhân nhiễm Covid-19 "chỉ nên được đưa ra với những trường hợp phù hợp theo hướng dẫn về đại dịch và lời khuyên của nhóm kiểm soát dịch Covid-19".

"Phụ nữ có thai, trẻ dưới 12 tuổi hoặc người nằm trong nhóm có nguy cơ tổn thương cao sẽ không được phép vào thăm bệnh nhân Covid-19", giáo sư Jean cho biết thêm.

Theo Cơ quan y tế Anh, người nhà bệnh nhân đủ điều kiện được vào thăm sẽ phải liên hệ trước với bệnh viện để thảo luận về cách thức và thời gian vào thăm hỏi cụ thể. Cơ quan này cũng khuyến khích thân nhân giữ liên lạc với người thân là bệnh nhân trong bệnh viện qua điện thoại hoặc gọi video.

Hồi đầu tháng 4, một bác sĩ chăm sóc tích cực hàng đầu ở Anh chia sẻ với Sky News rằng sẽ không có bệnh nhân Covid-19 nào phải chết trong cô độc tại bệnh viện.

Bác sĩ Alison Pittard, trưởng khoa Chăm sóc tích cực, cho biết: "Có một số nguồn tin nói rằng các bệnh nhân Covid-19 đang chết dần trong cô độc. Tôi nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không xảy ra. Có thể, họ sẽ không có người thân ở bên trong giờ phút cuối cùng nhưng vẫn còn các y bác sĩ - những người sẽ nắm tay và ở bên bệnh nhân cho tới phút cuối cùng".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Tất cả các bang đều có người tử vong vì Covid-19, tổng số vượt 23.000

Theo số liệu thống kê của Reuters và Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận hơn 23.000 ca tử vong vì Covid-19 tính tới ngày 14/4....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN